Việt Nam-Lào hợp tác chăm sóc sức khỏe trẻ em

Hội nghị “Khoa học nhi khoa Việt-Lào lần thứ 2,” do Bộ Y tế Việt Nam, Lào tổ chức, diễn ra trong hai ngày 3-4/7, tại Vientiane.
Hội nghị “Khoa học nhi khoa Việt-Lào lần thứ 2,” do Bộ Y tế Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức, diễn ra trong hai ngày 3 và 4/7, tại Vientiane.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên gia Việt Nam và Lào trình bày các chuyên đề bệnh lý về tim mạch, hồi sức cấp cứu, ngoại khoa, truyền nhiễm, tự kỷ và sàng lọc sơ sinh.

Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Ponmek Dalaloy đánh giá cao kết quả thu được, tin tưởng những chuyên đề trình bày tại hội nghị sẽ giúp nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ y, bác sĩ Lào và từng bước đạt đến chất lượng khu vực nhằm chăm lo sức khoẻ tốt hơn cho trẻ em Lào vốn có tỷ lệ tử vong cao so với khu vực.

Ông Ponmek Dalaloy chân thành cảm ơn Đảng và Chính phủ, Bộ Y tế Việt Nam đã giúp đỡ có hiệu quả đối với ngành y tế của Lào trong những năm qua.

Thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh hội nghị là một cơ hội tốt để các bạn đồng nghiệp Việt Nam-Lào tăng cường học hỏi trao đỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ phục vụ và khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình giúp ngành y tế của Lào phát triển.

Nhân dịp này, Bộ Y tế Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương đã tặng Bệnh viện Bà mẹ và trẻ em Lào một máy siêu âm màu trị giá 1,4 tỷ đồng, hai máy Monitor 7 thông số, một bộ phẫu thuật và nhiều trang thiết bị y tế khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục