Việt Nam-Lào nâng cao năng lực đại biểu quốc hội

Việt Nam sẽ hỗ trợ cho trung tâm tập huấn đại biểu của Quốc hội Lào, tham mưu cho Văn phòng Quốc hội Lào về nghiên cứu lý luận.
Chiều 5/8 tại thủ đô Vientiane, ông Somphan Phengkhammy, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đã tiếp đoàn Ban Công tác đại biểu Quốc hội Việt Nam - do bà Nguyễn Thị Nương, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban dẫn đầu - đang ở thăm và làm việc tại Lào từ ngày 4-8/8.

Tại cuộc gặp, bà Nguyễn Thị Nương thông báo vài nét về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, báo cáo kết quả làm việc với Trung tâm đào tạo cán bộ Quốc hội Lào. Bà cho biết hai bên sẽ tiếp tục tham mưu cho Văn phòng Quốc hội Lào và Ban Công tác đại biểu Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng dự thảo thỏa thuận về công tác bồi dưỡng đại biểu quốc hội. Phía Việt Nam sẽ hỗ trợ một số tài liệu cho trung tâm tập huấn đại biểu của Quốc hội Lào và tham mưu cho Văn phòng Quốc hội Lào về việc nghiên cứu lý luận, thực tiễn của Quốc hội, giảng dạy tiếng Việt và tiếng Lào cho các cá nhân liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thông báo một số nét về tình hình kinh tế-xã hội Lào, trong đó có kết quả kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa VII vừa qua. Phó Chủ tịch cho biết hiện Lào đang hợp tác rộng mở, phấn đấu hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, trong đó trước mắt là lộ trình gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015. Điều này đòi hỏi phải có nhiều cán bộ có năng lực, hiểu biết về luật pháp để hoàn thành nhiệm vụ và tham mưu cho lãnh đạo Quốc hội trong việc hoạch định chính sách.

Phó Chủ tịch Somphan Phengkhammy nhấn mạnh việc Quốc hội Việt Nam hết lòng giúp đỡ Quốc hội Lào trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, là một việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực. Phó Chủ tịch mong muốn hai bên tăng cường hợp tác hiệu quả, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam.

Ngoài thủ đô Vientiane, nhân dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ đi thăm và làm việc tại tỉnh Champasak thuộc Nam Lào./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục