Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác lĩnh vực kiểm sát

Lãnh đạo ngành kiểm sát hai nước Việt Nam-Lào đã thống nhất về nội dung và phương hướng hợp tác kiểm sát hai nước thời gian tới.
Ngày 1/12, nhận lời mời của ông Somphanh Phengkhammy, Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu cấp cao Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam do ông Trần Quốc Vượng, Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 1-5/12.

Tại cuộc hội đàm chiều 1/12, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước; kết quả hợp tác trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiểm sát viên; việc chuẩn bị Hội nghị Viện Kiểm sát Nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào đăng cai.

Hai bên đã thống nhất về nội dung và phương hướng hợp tác giữa Viện Kiểm sát hai nước trong những năm tới, gồm: tiếp tục tổ chức các đoàn đại biểu cấp cao, cấp chuyên viên và cấp tỉnh sang thăm lẫn nhau để nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm công tác, trao đổi thông tin trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam tiếp tục nhận đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ Viện Kiểm sát Lào; cử chuyên gia sang thuyết trình và giúp xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy tại Lào.

Hai bên phối hợp chặt chẽ việc triển khai có hiệu quả Hiệp định Tương trợ Tư pháp song phương về dân sự và hình sự (được ký tại Hà Nội ngày 6/7/1998); nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép đàm phán, ký kết hiệp định về chuyển giao những đối tượng đang chấp hành hình phạt tù; thống nhất phối hợp tổ chức Hội nghị Viện Kiểm sát Nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục