Việt Nam-Lào tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị

Hội hữu nghị Việt-Lào cam kết luôn là cầu nối thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, thể thao...
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Lào do ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch hội, dẫn đầu đang có chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 9-15/12.

Sáng 10/12, tại Thủ đô Vientiane, đoàn đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào-Việt Nam do Bộ trưởng Giáo dục, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam Somkot Mannormek, dẫn đầu.

Hai bên đã đánh giá hiệu quả các hoạt động hữu nghị được tiến hành trong gần 2 năm qua theo các nội dung được ký tại Biên bản ghi nhớ.

Các đại biểu khẳng định thời gian qua hội hữu nghị hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú từ cấp địa phương đến các bộ ngành đoàn thể trung ương trong các dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh và những ngày lễ lớn của Lào và Việt Nam.

Các hoạt động giao lưu, trở về cội nguồn của các đoàn đại biểu chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở lại Lào, giao lưu giữa đại diện cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, lưu học sinh Lào với một số tỉnh thành ở Việt Nam đã được tiến hành.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Suphanuvong, một đoàn đại biểu của Lào cũng đã có chuyến thăm giao lưu tại Việt Nam.

Năm 2010 là năm Việt Nam và Lào kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng: 35 năm chiến thắng của nhân dân hai nước trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, 65 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, 35 năm ngày Quốc khánh Lào, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihan, 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, 450 năm ngày ra đời Thủ đô Vientiane, 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 55 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Dự kiến hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, giáo dục thế hệ trẻ ngày nay hiểu biết sâu sắc về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế...

Hai hội hữu nghị cam kết không ngừng phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Lào trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, thể thao...

Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Sisavath Keobounphanh, và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Thongsinh Thammavong, đã tiếp đoàn.

Các vị lãnh đạo Quốc hội và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước nhấn mạnh đến ý nghĩa giáo dục truyền thống, nhất là giáo dục tình hữu nghị đặc biệt Lào-Việt cho thế hệ trẻ, đồng thời nêu rõ hoạt động của hai hội hữu nghị cũng cần ưu tiên cho tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế cũng như giữa các doanh nghiệp hai nước.../.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục