Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ

Đoàn đại biểu Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do giáo sư Châu Văn Minh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Lào từ ngày 21-25/5.
Nhận lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ Lào, Đoàn đại biểu Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do giáo sư Châu Văn Minh, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Lào từ ngày 21-25/5.

Sáng 21/5, Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào do Viện sĩ, Giáo sư, Bộ trưởng Boviengkham Vongdala dẫn đầu.

Hai bên đã đánh giá những kết quả triển khai các hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ giữa hai viện; thảo luận và thống nhất về khả năng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm trong giai đoạn tới như tăng cường năng lực nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ giúp Lào; xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cho một số tỉnh của Lào cũng như những hợp tác trong nghiên cứu, giảm thiểu, phòng tránh thiên tai, biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên…

Hai bên cũng trao đổi về công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ môi trường, công nghệ vũ trụ, ăn mòn vật liệu trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và ký Bản ghi nhớ hợp tác khoa học, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung mà hai bên quan tâm, đồng tổ chức các khoá đào tạo, hội nghị hội thảo, hội nghị chuyên đề; trao đổi chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu.

Ngoài ra, hai bên còn trao đổi thông tin, các ấn phẩm và tài liệu khoa học; kinh nghiệm điều hành quản lý; hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực; xây dựng năng lực, cải tiến cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ cũng như nhiều hoạt động khác mà hai bên cùng quan tâm, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012 - Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào ngày càng phát triển bền vững./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục