Việt Nam-Lào tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác Toàn diện

Nhân dịp năm mới và Tết Cổ truyền của Việt Nam, Đại sứ Lào tại Hoa Kỳ đã đến chúc mừng Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, Phu nhân Đại sứ và tập thể Đại sứ quán Việt Nam.
Việt Nam-Lào tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác Toàn diện ảnh 1Đại sứ Lào tại Hoa Kỳ Mai Sayavongs và Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào chúc mừng Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, Phu nhân Đại sứ và tập thể Đại sứ quán Việt Nam.(Ảnh: Đoàn Hùng/Vietnam+)

Nhân dịp năm mới và Tết Cổ truyền của Việt Nam, Đại sứ Lào tại Hoa Kỳ Mai Sayavongs và Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào ngày 6/2 đã đến chúc mừng Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, Phu nhân Đại sứ và tập thể Đại sứ quán Việt Nam.

Đây là hoạt động truyền thống, thể hiện sự gắn bó, thân thiết giữa hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại thủ đô Washington.

[Đại sứ Lào tại Trung Quốc chúc mừng nhân 88 năm thành lập Đảng]

Trong không khí thân tình, hai đại sứ đã thông tin cho nhau về sự phát triển mọi mặt của mỗi nước, vui mừng trước những thành công của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 và sự phát triển vững mạnh của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Chia sẻ về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng cho biết trong năm 2017, hai nước đã tiếp tục củng cố và phát huy đà quan hệ Đối tác Toàn diện trên các mặt, đặc biệt là với hai chuyến thăm thành công của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ tháng 5/2017 và của Tổng thống Donald J. Trump tới Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tháng 11/2017.

Việt Nam-Lào tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác Toàn diện ảnh 2Đại sứ Lào tại Hoa Kỳ Mai Sayavongs và Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào chúc mừng Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, Phu nhân Đại sứ và tập thể Đại sứ quán Việt Nam.(Ảnh: Đoàn Hùng/Vietnam+)

Hai đại sứ đánh giá cao sự hợp tác giữa hai đại sứ quán trong năm qua và khẳng định tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp này, thông qua sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cũng như tổ chức các hoạt động chung.

Đại sứ Mai Sayavongs chúc Đại sứ Phạm Quang Vinh và toàn thể Đại sứ quán Việt Nam một năm mới với nhiều thành công và hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục