Việt Nam-Lào trao đổi về dự án đường sắt nối hai nước

Hai bên đề nghị cần xây dựng đề án tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ giữa hai nước.

Chiều 18/12, tại thị xã Pakse Champasac, Nam Lào, Đoàn đại biểu Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam do ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Công chính và Vận tải Lào do ông Sommad Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng dẫn đầu.

Hai bên đã đánh giá lại kết quả hợp tác trong thời gian qua và khẳng định quan hệ giữa hai Bộ ngày càng được củng cố và phát triển.

Hai bên cũng rất quyết liệt trong việc triển khai các hoạt động hợp tác giao thông vận tải và đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông của mỗi nước, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai bên đề nghị cần phối hợp tích cực để hoàn thành nghiên cứu xây dựng đề án kết nối tổng thể giao thông vận tải hai nước Việt-Lào, trong đó cần xác định tuyến kết nối giữa hai nước bằng đường cao tốc phù hợp nhất.

Hai bên cũng đề nghị cần xây dựng đề án tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ giữa hai nước; đề án tăng cường quản lý hoạt động vận tải hàng hóa hai chiều và đảm bảo an toàn giao thông giữa Việt Nam và Lào.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về dự án tuyến đường sắt giữa hai nước.

Ngoài ra, hai Bộ cũng sẽ phối hợp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa và đăng kiểm.

Hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển giao thông vận tải.

Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Lào trong công tác chuẩn bị gia nhập Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), hỗ trợ Lào trong việc thu nhận và truyền phát thông tin tìm kiếm cứu nạn thông qua các điểm đầu mối về tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam, tạo điều kiện cho hàng hóa quá cảnh của Lào qua Cảng Vũng Áng và các cảng khác của Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục