Việt Nam-Malaysia hợp tác phòng chống tội phạm

Việt Nam và Malaysia sẽ ký hiệp định phối hợp chặt chẽ trong việc phòng chống tội phạm, trong đó có cả tội phạm công nghệ cao.
Trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Malaysia ngày 7/3, phái đoàn cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Lê Hồng Anh dẫn đầu, đã tới thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia.

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã thông báo vắn tắt về chuyến thăm của đoàn tại Malaysia, khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, cũng như việc tăng cường hiểu biết giữa hai bên qua chuyến thăm này.

Theo Bộ trưởng Lê Hồng Anh, trong buổi làm việc tại Bộ Nội vụ Malaysia, Bộ trưởng Nội vụ Hishammuddin Hussein đã đề nghị các lực lượng chức năng Việt Nam và Malaysia phối hợp chặt chẽ trong việc phòng chống tội phạm, trong đó có cả tội phạm công nghệ cao, và vấn đề lao động nhập cư.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh cho biết phía Malaysia đã chấp thuận các đề nghị của Việt Nam, trong đó có việc ký kết Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Malaysia về phòng chống tội phạm, trong đó có điều khoản không một cá nhân hay tổ chức nào được phép ở Malaysia để chống phá Chính phủ Việt Nam.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cam kết sẽ ký hiệp định này khi ông tháp tùng Thủ tướng Malaysia Najib Razak sang thăm Việt Nam nhân dự Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng Tư tới. Ông Hisamuđin còn khẳng định phía Malaysia sẽ thực hiện ngay lập tức hiệp định này sau khi ký.

Trong buổi tiếp đoàn Bộ Công an Việt Nam tại Văn phòng Phó Thủ tướng Malaysia, ông Muhyiddin Yassin đã đánh giá cao vị thế của Việt Nam và coi Việt Nam là nước được tin cậy số một trong số các nước Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Muhyiddin cũng khẳng định rằng hai nước cần ký kết những hiệp định cụ thể để làm nền tảng cho việc thúc đẩy các mối quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục