Việt Nam-Malaysia tăng cường hợp tác truyền thông

Việt Nam và Malaysia nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam do Bộ trưởng Lê Doãn Hợp dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Malaysia từ ngày 15-17/7.

Chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác trao đổi các chuyến thăm giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Thông tin, Truyền thông và Văn hóa Malaysia nhằm tăng cường thắt chặt quan hệ trong lĩnh vực truyền thông.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời cam kết thúc đẩy các biện pháp hợp tác trong tương lai để thực hiện những mục tiêu của hai bên đã đặt ra.

Trong buổi làm việc ngày 15/7, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp và Thứ trưởng Bộ Thông tin, Truyền thông và Văn hóa Malaysia Soseph Salang cùng điểm lại những thành tựu hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực truyền thông và nêu bật những điểm tương đồng cũng như những khác biệt trong công tác quản lý giữa hai bộ.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp bày tỏ mong muốn chia sẻ thông tin cũng như học hỏi kinh nghiệm của Malaysia trong công tác quản lý trò chơi trực tuyến, quản lý thuê bao di động trả trước và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông.

Bộ trưởng nêu rõ Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, nên sự hợp tác và đầu tư của các doanh nghiệp Malaysia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực truyền thông của Việt Nam.

Việt Nam đang phấn đấu đạt sáu mục tiêu của ngành công nghệ thông tin gồm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, tiến tới có thể xuất khẩu được nguồn nhân lực này; sản xuất phần mềm công nghệ thông tin; phát triển hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin băng thông rộng; tổ chức chính phủ và chính quyền điện tử; đưa thiết bị đầu tư mới tới các hộ gia đình và mục tiêu lớn nhất mà Việt Nam muốn đạt được là xây dựng tập đoàn doanh nghiệp thông tin truyền thông có thương hiệu quốc tế.

Về phần mình, Thứ trưởng Salang bày tỏ mong muốn thời gian tới hai bộ sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước chuyên ngành, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tiếp xúc và tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong sản xuất, cung cấp thiết bị và dịch vụ truyền thông.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác thăm và làm việc với các cơ quan bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin của Malaysia để học hỏi kinh nghiệm trong phát triển dịch vụ công ích, phát triển công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm và an toàn thông tin.

Hiện hàng năm trung tâm đào tạo viễn thông và công nghệ thông tin của Malaysia đã cung cấp cho Việt Nam một số học bổng. VNPT cùng đối tác TM và Maxis của Malaysia đang hợp tác để khai thác dịch vụ thoại truyền thông IDD.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng tới thăm Trung tâm đa truyền thông quốc tế chống mối đe doạ điều khiển học, Ủy ban truyền thông đa phương tiện, Trung tâm điện báo và phát thanh Malaysia, và tập đoàn Maxis./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục