Việt Nam-Myanmar trao đổi các biện pháp hợp tác

Bộ Ngoại giao Việt Nam và Myanmar đã trao đổi về hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư.
Tại cuộc Tham khảo chính trị lần thứ 6 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Myanmar được tổ chức ngày 11/5 tại Hà Nội, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước và trao đổi về hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác song phương, đặc biệt là các nội dung đạt được trong chuyến thăm làm việc tại Myanmar tháng Tư vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Đánh giá mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Myanmar tiếp tục phát triển tốt đẹp và ngày càng mở rộng, đặc biệt hợp tác kinh tế đã có những bước tiến tích cực, hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước nỗ lực triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến và nhất trí về các biện pháp kỷ niệm trọng thể 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (28/5/1975-28/5/2010).

Phía Myanmar khẳng định tiếp tục tích cực ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Hai bên thỏa thuận tổ chức cuộc Tham khảo chính trị lần thứ 7 vào năm 2011 tại Myanmar.

Cuộc Tham khảo chính trị lần thứ 6 do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar Maung Myint đồng chủ trì.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Thứ trưởng Maung Myint đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, thăm một số tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tại Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục