Việt Nam-Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản đã hội đàm nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên đi vào chiều sâu.
Sáng 16/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức Ngài Itsunori Onodera, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Nhật Bản sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Dự lễ đón còn có các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Itsunori Onodera đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhằm tăng cường thêm mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng hai nước; thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2013).

Hai bên cùng nhau trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược hai nước nói chung và hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tin tưởng, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sẽ là dấu mốc đánh dấu mối quan hệ hợp tác Quốc phòng hai nước ngày càng nâng cao và đi vào chiều sâu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị Nhật Bản hỗ trợ trang thiết bị công nghệ để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ và chất độc hóa học còn sót lại sau chiến tranh.

Bộ trưởng Itsunori Onodera chân thành cảm ơn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã đón tiếp trọng thị. Ngài Itsunori Onodera cho biết, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản.

Trên tinh thần “Bản Ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương” đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký, các hợp tác về quốc phòng trong thời gian qua được triển khai đồng bộ, tích cực, ngày càng có hiệu quả và đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực.

Hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực; chính sách quốc phòng của mỗi nước; hợp tác quốc phòng song phương và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hai Bộ Quốc phòng sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đưa ra các hình thức và biện pháp khả thi nhằm triển khai đầy đủ, có hiệu quả bản ghi nhớ đã ký; trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: trao đổi đoàn; tiếp tục duy trì và phát huy cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng va cấp sĩ quan tham mưu; hợp tác về đào tạo cán bộ; hợp tác giữa các quân chủng…

Trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam lần này, Bộ trưởng Itsunori Onodera và các thành viên trong Đoàn sẽ đi thăm Trường Sĩ quan Đặc công (Binh chủng Đặc công) và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân)…/.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục