Việt Nam-Nhật Bản tăng cường phối hợp trợ giúp nạn nhân dioxin

Những năm qua, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị trong, ngoài nước, trong đó có nhân dân Nhật Bản.
Việt Nam-Nhật Bản tăng cường phối hợp trợ giúp nạn nhân dioxin ảnh 1Nạn nhân của chất độc da cam tại Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 3/12, Đoàn đại biểu của Giáo hội Phật giáo Kyoto, Ban Hòa bình tôn giáo Nhật Bản do Đại lão hòa thượng Mitagi Tainen, Ủy viên thường trực Giáo hội Phật giáo Kyoto, Ủy viên Ban Hòa bình tôn giáo Nhật Bản, Trụ trì chùa Shogoin Monzeki dẫn đầu, tới thăm và làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo nhiều ban của Chính phủ; Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh; các Phó Chủ tịch Hội cùng nhiều Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, thành phố.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia có mối quan hệ lịch sử lâu đời, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ năm 1973. Sự tin cậy, tương đồng về chính trị, văn hóa suốt thời gian qua là nên tảng đưa mối quan hệ 2 nước Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển, hướng tới tương lai trở thành đối tác chiến lược sâu rộng.

Hơn nửa thế kỷ qua, nhân dân Việt Nam đã phải gánh chịu nhiều nỗi đau do những cuộc chiến tranh để lại. Từ năm 1961-1971, quân đội Mỹ đã phun, rải chất độc hóa học có chứa lượng lớn chất độc da cam xuống gần 1/4 diện tích đất nước Việt Nam.

Chất độc da cam làm cho hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó có trên 3 triệu nạn nhân hoặc chết hoặc bị các bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật.

Những năm qua, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị trong, ngoài nước, trong đó có nhân dân Nhật Bản. Sự giúp đỡ của các bạn Nhật Bản đối với nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ là vô cùng quý báu.

Đại lão hòa thượng Mitagi Tainen là người rất có tình cảm với đất nước Việt Nam, có nhiều nghĩa cử với nhân dân Việt Nam.

Từ năm 1972, Đại lão hòa thượng đã kêu gọi phật tử, nhân dân Nhật Bản ủng hộ Việt Nam. Ngài đã thành lập và nhiều lần cùng Ủy ban Phật tử Kyoto sang trao tiền trợ giúp cho nhân dân Việt Nam. Hiện nay, với tư cách Ủy viên thường trực Giáo hội Phật giáo Kyoto, Ủy viên Ban Hòa bình tôn giáo Nhật Bản, ngài tiếp tục kêu gọi phật tử Nhật Bản ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Ring tin tưởng rằng thời gian tới, bằng những việc làm cụ thể, Đại lão hòa thượng cùng những người bạn Nhật Bản tiếp tục đem nhiều hơn niềm vui sống tới với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam-Nhật Bản.

Cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của người dân Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Đại lão hòa thượng Mitagi Tainen chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Đại lão hòa thượng Mitagi Tainen chia sẻ hiện các hoạt động của Ban Hòa bình tôn giáo Nhật Bản đang dần chuyển hướng. Bên cạnh việc hỗ trợ, Ban cũng quan tâm hơn đến việc hướng nạn nhân tham gia hoạt động giao lưu, học hỏi cùng phát triển, để nạn nhân có cuộc sống ổn định, nhanh chóng hòa nhập cùng cộng đồng.

[Toạ đàm về hậu quả chất độc da cam tại Nghị viện châu Âu]

Đặc biệt, tháng 8/2019, thành viên trong Đoàn đại biểu của Giáo hội Phật giáo Kyoto, Ban Hòa bình tôn giáo Nhật Bản sẽ kết nối, đưa gần 100 nhạc sỹ, nghệ sỹ sang giao lưu, tổ chức hòa nhạc từ thiện quyên góp ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam…

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” cho 5 cá nhân đã có công lao trong sự nghiệp chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam gồm: Đại lão hòa thượng Mitagi Tainen; các giáo sư Hajime Suzuki, Fujimoto Bruno, Nishimura Yoichi và bác sĩ Tạ Thị Chung, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội cũng tặng Bằng tri ân Tấm lòng vàng cho ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm ECO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục