Việt Nam-Qatar tăng cường hợp tác về lao động

Biên bản trao đổi Văn kiện phê chuẩn Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Qatar về Quy định tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc tại Qatar, được ký sáng 17/3, tại thủ đô Doha, Qatar.

Biên bản trao đổi Văn kiện phê chuẩn Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Qatar về Quy định tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc tại Qatar, được ký sáng 17/3, tại thủ đô Doha, Qatar.

Đại sứ Việt Nam tại Qatar Phùng Thế Long và Đại sứ Abdul Rahman Mohammed Al-Khulaifi, Vụ trưởng Vụ Á - Phi thuộc Bộ Ngoại giao Qatar đã ký văn bản này.

Việc trao đổi Thư phê chuẩn Hiệp định một lần nữa khẳng định những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong chuyến thăm Qatar vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đưa quan hệ giữa hai nước bước vào một giai đoạn mới và mở rộng sự hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Riêng về lĩnh vực hợp tác lao động, Đại sứ Al-Khulaifi coi việc hai nước ký văn bản trên sẽ mở ra một hướng mới cho lao động Việt Nam đến làm việc tại Qatar và khẳng định nước này sẵn sàng nhận thêm các lao động có tay nghề của Việt Nam như kỹ sư, bác sĩ, y tá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục