Việt Nam-Serbia trao đổi biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic đã trao đổi biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.
Việt Nam-Serbia trao đổi biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7-11/9, đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 8/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao chuyến thăm của Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Ivica Dacic, nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Serbia tới Việt Nam kể từ năm 1989, coi đây là cơ hội thuận lợi để hai bên trao đổi và thống nhất phương hướng, các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Serbia.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao hài lòng nhận thấy quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển tích cực trong thời gian gần đây.

Trong cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi cụ thể các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương; khẳng định cần tăng cường tham vấn chính trị, phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao, xây dựng khuôn khổ hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng đi vào thực chất trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí cần tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thủy sản, dệt may, càphê, đồ gỗ... thâm nhập thị trường Serbia và các nước Balkan cũng như các mặt hàng mà Serbia có thế mạnh như thực phẩm, thiết bị, máy móc… vào thị trường Việt Nam và ASEAN.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh việc hai nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về quy chế kinh tế thị trường, đề nghị sớm hoàn tất việc đàm phán Hiệp định Hợp tác Kinh tế Thương mại nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhất trí cần tăng cường, mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, đặc biệt là về văn hóa-du lịch, giao thông vận tải, an ninh quốc phòng...

Việt Nam-Serbia trao đổi biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 2Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Hai bên đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các thể chế đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã bày tỏ cảm ơn Serbia đã cam kết ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn thành xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục