Việt Nam-Singapore mở rộng lĩnh vực hợp tác kinh tế

Việt Nam-Singapore đã đồng ý mở rộng phạm vi hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực như tài chính, thông tin-truyền thông và kinh doanh hàng hóa.
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tại Hội nghị Bộ trưởng kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore lần thứ 8, hai nước đã đồng ý mở rộng phạm vi hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực như tài chính, thông tin-truyền thông và kinh doanh hàng hóa.

Hội nghị lần này diễn ra tại Singapore ngày 4/4, tập trung vào trao đổi mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực dịch vụ hiện đại, với sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) Lim Hng Kiang và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.

Nhật báo "Thời báo Eo biển" (The Straits Times) của Singapore dẫn lời Bộ trưởng Lim Hng Kiang nói rằng hai nước còn nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác vì nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục phát triển và lớn mạnh, đầy triển vọng trở thành một trung tâm giao hàng cho các hợp đồng tương lai. Ông khuyến khích Việt Nam tăng cường giao dịch hàng hóa tại Sàn giao dịch thương mại Singapore (SMX) để phòng ngừa rủi ro giá cả nông sản biến động cũng như cải thiện các dịch vụ tài chính hậu cần và liên quan.

Hiệp định kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore được ký kết giữa hai chính phủ vào năm 2005 và là chương trình hợp tác toàn diện tập trung vào sáu nội dung gồm tài chính, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông, đầu tư, thương mại và dịch vụ.

Theo thỏa thuận, Hội nghị cấp Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore được tổ chức luân phiên và định kỳ hàng năm, nhằm rà soát, kiểm điểm việc triển khai thực hiện các nội dung cam kết và đề ra kế hoạch, chương trình hành động cho thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục