Việt Nam-Sri Lanka tăng cường hợp tác tư pháp

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tư pháp Sri Lanka nhất trí tăng cường hợp tác hai nước về tư pháp, đặc biệt ở khâu đào tạo.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 14/10, tại thủ đô Colombo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Rauf Hakeen, Bộ trưởng Tư pháp Sri Lanka.

Tại buổi tiếp, ông Rauf Hakeen bày tỏ khâm phục trước những thắng lợi của Việt Nam trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trên lĩnh vực tư pháp, trao đổi nghiên cứu, đào tạo luật trong giới luật gia, công chức, sinh viên hai nước để học hỏi kinh nghiệm, bổ trợ lẫn nhau trong hoạt động tư pháp.

Bộ trưởng Rauf Hakeen cho biết Sri Lanka giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng lập pháp châu Á-Thái Bình Dương. Đây là tổ chức có ảnh hưởng về lĩnh vực tư pháp đối với nhiều nước tham gia. Ông vui mừng cho biết những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) đã được Sri Lanka nêu ra từ những năm 1970 và đến nay đã thành công với việc nhiều nước trong khu vực đang tuân thủ.

Ông Rauf Hakeen cho rằng để hoạt động tư pháp có hiệu quả, điều quan trọng là các nước trong khu vực cần tuân thủ công pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao tình hữu nghị cũng như thiện chí của Sri Lanka tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tư pháp.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam và Sri Lanka có truyền thống tương trợ trong đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội nói chung, luật pháp và tư pháp nói riêng, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, coi đây là biểu hiện của quyết tâm phát huy những tiềm năng hợp tác sẵn có giữa hai nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với vai trò trung tâm hàng hải, hàng không kết nối Trung Đông và khu vực châu Á, Chủ tịch Hội đồng lập pháp châu Á-Thái Bình Dương, ngành tư pháp Sri Lanka cần phát huy vai trò, vị thế để cùng các nước trong khu vực tuân thủ UNCLOS 1982 , góp phần bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải trên biển, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục