Việt Nam-Syria: Khó nhưng vẫn có thể chiến thắng

Nếu không có đòn uy hiếp từ đầu và tuyệt vời hơn nữa là ghi bàn trước, thì trận gặp Syria sẽ rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu không mưu trí, đặc biệt có đòn uy hiếp từ đầu và tuyệt vời hơn nữa là ghi bàn trước, thì trận gặp Syria sẽ rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu này sẽ là trận mà đội tuyển trông đợi rất nhiều vào 3 mũi giáp công ở tuyến trên.

Sau vòng chung kết Asian Cup 2007, đặc biệt AFF Cup 2008, bản lĩnh của các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia đã dày lên rõ rệt. Thậm chí họ còn rất có duyên khi gặp đối thủ Tây Á.

Tại Asian Cup 2007, thầy trò huấn luyện viên Riedl đã hạ đẹp UAE, cầm chân Qatar. Bahrain và Kuwait cũng đã từng bại trận trước Việt Nam. Còn ở trận khai mạc vòng loại Asian Cup 2011, nhà vô địch Đông Nam Á đã đánh bại Lebanon 3-1.

Gần nhất, trận giao hữu trên sân đối phương, huấn luyện viên Calisto đã cùng học trò đè bẹp Kuwait với tỷ số 1-0 (Trọng Hoàng ghi bàn). Một chiến thuật phòng ngự- phản công đặc trưng Calisto đã được thực hiện một cách hoàn hảo trước khi vung ra nhát kiếm chuẩn xác cuối cùng.

Syria vẫn bị đánh giá thấp hơn UAE, Qatar hay Oman - những đội bóng Việt Nam đã vươt qua. Đấy là cơ sở để đêm nay, người hâm mộ Việt Nam có quyền hy vọng vào một kết quả khả quan cho đội nhà trước Syria.

Tuy nhiên, cần phải đặt các đối thủ vào từng thời điểm cụ thể. Syria lượt trận đầu tiên đã hạ gục Trung Quốc khiến không chỉ Việt Nam phải giật mình, rồi đánh bại Lebanon ở sân khách khá đơn giản.

Mặt khác, tình thế của Việt Nam bây giờ rất ngặt nghèo sau khi để thua Trung Quốc. Mục tiêu 10 điểm mới nghĩ đến vé vào vòng chung kết thực sự là một sự thách thức nghiêm trọng. Thế nên, nếu không chiếm ưu thế ở hiệp 1 thì sẽ có rất nhiều khó khăn đối với Việt Nam.

Nhìn lại vòng chung kết ASIAN Cup 2007 và AFF Suzuki Cup 2008, Việt Nam đã quen với phòng ngự-phản công. Nhưng đội tuyển cũng có bài chơi tấn công phủ đầu, cố gắng giành quyền kiểm soát bóng ngay khi tiếng còi khai cuộc. Trong trận bán kết lượt đi trước Singapore, chung kết lượt đi gặp Thái Lan (AFF Suzuki Cup 2008), lối chơi đó đã tạo được tính bất ngờ.

Sau đó, cần triển khai bóng chậm, chắc bên phần sân nhà. Phải thật tập trung ngay từ khu vực giữa sân, chia cắt mối liên hệ giữa các vị trí trên sân của đối thủ bằng lối chơi thật mạnh mẽ, quyết liệt và hỗ trợ nhau thật tốt. Khi các cầu thủ Tây Á bị quây như thế, họ thường tỏ ra lúng túng (trận lượt đi bán kết AFC Cup, nhà vô địch Syria đã thể hiện bộ mặt như thế trên sân Gò Đậu).

Khi bóng sang bên phần sân đối phương, tốc độ cần phải đẩy lên cao, sử dụng những đường chuyền ít chạm với sự di chuyển linh hoạt các vị trí, nhất là hai tiền vệ cánh và trung phong cắm để kéo giãn đội hình đối phương, tiếp cận khung thành.

Hy vọng sự trở về của Công Vinh sẽ mở ra nhiều giải pháp để 3 mũi giáp công trở nên biến ảo, sắc bén hơn. Vinh sẽ là hỏa lực chính bên cánh trái, với. khả năng cài người, đột kích, dứt điểm. Nếu Vũ Phong được bố trí cánh đối diện, thì hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Tấn Tài (hay Trọng Hoàng) đá sau lưng Việt Thắng.

Trước một đối thủ mạnh như Syria, nhất là hàng thủ bọc lót tốt, Vinh và Thắng vẫn là niềm hy vọng lớn nhất có thể tạo đột biến có lợi cho Việt Nam.

Một trận đấu khó nhưng cơ hội không ít cho chủ nhà một khi có được một thế trận hợp lý cùng sự tự tin. Nói như huấn luyện viên Calisto, “Việt Nam có tới 100% cơ hội vượt qua Syria, nhưng quan trọng là các cầu thủ phải thật sự tin vào điều đó".

Huấn luyện viên Calisto: “Tôi chỉ nghĩ tới chiến thắng”

"Đội tuyển Syria đang có ưu thế rất lớn ở bảng đấu, bởi họ đã thắng cả ứng viên sáng giá nhất của bảng này là đội tuyển Trung Quốc. Nhưng đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian vừa qua nên chúng tôi không e ngại, quyết giành chiến thắng ở trận này. Nếu đội nào có trọn 3 điểm sau trận đấu tối nay sẽ có cơ hội rất lớn để tới Qatar.

Các cầu thủ Việt Nam thường chơi tốt khi được đá trên sân nhà nên trong trận này chúng tôi phải cố gắng tận dụng triệt để lợi thế này. Nếu hoà thì nhiệm vụ dành cho chúng tôi trong trận lượt về tại Syria sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần”.

Đối với Công Vinh, cậu ấy đang có trạng thái tâm lý tốt hơn nhiều so với trước khi sang Bồ Đào Nha, và điều này có ý nghĩa rất quan trọng với cá nhân Công Vinh nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung".
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục