Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác về kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước việc kim ngạch thương mại hai chiều có triển vọng đạt 1 tỷ USD trong những năm tới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, nổi bật là kim ngạch thương mại hai chiều có triển vọng đạt 1 tỷ USD trong những năm tới.

Chiều 29/10, tiếp ngài Rifat Hisarcikhoglu, Chủ tịch Liên đoàn Phòng thương mại và xúc tiến trao đổi hàng hóa Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (TOBB) đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác tích cực giữa Liên đoàn Phòng thương mại và xúc tiến trao đổi hàng hóa Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong hợp tác thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước, do vậy hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Trên tinh thần này, Thủ tướng hoan nghênh việc TOBB và VCCI thỏa thuận thành lập Hội đồng Kinh doanh hỗn hợp Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ và đề nghị, bằng những biện pháp cụ thể TOBB và VCCI triển khai mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước vì lợi ích chung và sự phát triển của mỗi nước.

Ngài Rifat Hisarcikhoglu bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ sang hợp tác và làm ăn lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng.

Ngài Rifat Hisarcikhoglu đề nghị hai nước tăng cường trao đổi thông tin để doanh nghiệp hai nước nắm bắt các cơ hội hợp tác, đầu tư, thương mại ở mỗi nước, đồng thời xúc tiến mở đường bay thẳng Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục