Việt Nam-Trung Quốc tăng cường trao đổi nghiên cứu lý luận chính trị

Mối quan hệ hợp tác, giao lưu học thuật, lý luận giữa hai Đảng và các nhà khoa học hai nước sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.
Việt Nam-Trung Quốc tăng cường trao đổi nghiên cứu lý luận chính trị ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Thắng tặng quà lưu niệm cho ông Vương Vĩ Quang. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Sáng 13/11, tại Hà Nội, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp Đoàn các nhà lý luận chính trị và nghiên cứu chủ nghĩa Marx của Trung Quốc do ông Vương Vĩ Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng vui mừng khi được đón Đoàn công tác của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc sang thăm Việt Nam.

Chúc mừng các nhà lãnh đạo và Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc đóng vai trò là kim chỉ nam cho sự nghiệp cải cách và phát triển kinh tế-xã hội thành công ở Trung Quốc thời gian qua.

Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu giai đoạn mới dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Tổng Bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Nhấn mạnh thực tiễn sinh động của những thành công mang ý nghĩa lịch sử của Trung Quốc cũng như của Việt Nam, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng đây là những bằng chứng sinh động khẳng định chủ nghĩa xã hội vẫn có sức sống mãnh liệt.

[Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc]

Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Vương Vĩ Quang chúc mừng giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó giữa các nhà lý luận nói chung, các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Trung Quốc nói riêng.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác nghiên cứu lý luận chính trị, trong đó có chủ nghĩa Marx; tình hình nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Marx ở Việt Nam và Trung Quốc hiện nay. Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng mối quan hệ hợp tác, giao lưu học thuật, lý luận giữa hai Đảng và các nhà khoa học hai nước sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Chuyến thăm và làm việc của Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Vương Vĩ Quang đúng vào dịp Đoàn cấp cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình dẫn đầu dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng; thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, cũng như chuỗi các sự kiện, hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học và lý luận giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục