Việt - Pháp hợp tác đào tạo cán bộ quản lý

Trong khuôn khổ Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý trung, cao cấp của Việt Nam (Đề án 165), từ ngày 22 đến 25/4, ông Hồ Đức Việt, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Đề án 165 sang làm việc tại trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA).

Trong khuôn khổ Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý trung, cao cấp của Việt Nam (Đề án 165), từ ngày 22 đến 25/4, ông  Hồ Đức Việt, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Đề án 165 sang làm việc tại trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA).

Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý Nhà nước trung, cao cấp trong các lĩnh vực khoa học quản lý, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý hành chính, cải cách Nhà nước, kinh nghiệm lập pháp, quản lý tài chính công.

Hai bên sẽ tổ chức những khóa bồi dưỡng ngắn hạn ở Pháp theo các lĩnh vực lựa chọn phù hợp với yêu cầu của Việt Nam; tổ chức đoàn đi nghiên cứu ở Pháp và châu Âu cho cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp của Việt Nam; tiếp nhận công chức Việt Nam theo học các khóa đào tạo dài hạn của ENA theo đúng những thủ tục xét chọn hiện hành; cử chuyên gia của ENA sang Việt Nam giúp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã thăm trụ sở Đảng Cộng sản Pháp, làm việc với Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp  Jacque Fath, Ủy viên Ban thường vụ phụ trách thông tin truyền thông của Đảng Brigitte Dionnet.

Hai bên đã trao đổi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của hai nước, hoạt động của hai Đảng, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục