Việt - Pháp hợp tác trong lĩnh vực hải quan

Ngày 8/1 tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Pháp Jérôme Fournel và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã ký thỏa thuận hỗ trợ hành chính nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hải quan.

Ngày 8/1 tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Pháp Jérôme Fournel và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã ký thoả thuận hỗ trợ hành chính nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hải quan.

Thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường năng lực của các cơ quan hải quan Việt Nam trong công tác đấu tranh chống gian lận thương mại.

Theo thỏa thuận, Tổng cục hải quan của Pháp sẽ tổ chức các khóa đào tạo, tiến hành các hoạt động trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ trong việc phát hiện và ngăn ngừa các hoạt động phi pháp như buôn lậu hàng hóa và ma túy, rửa tiền…

Thỏa thuận này tiếp nối một loạt các hoạt động hợp tác giữa tổng cục hải quan hai nước và là một phần trong khuôn khổ chiến lược hợp tác song phương về hải quan giai đoạn 2008-2010 giữa Pháp và Việt Nam.

Theo ông Xavier Depouilly, Phó giám đốc Cơ quan Hỗ trợ phát triển các trao đổi về công nghệ kinh tế và tài chính (ADETEF Việt Nam), trong những năm qua Pháp đã liên tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ hải quan Việt Nam. Hàng năm, Tổng cục Hải quan Pháp tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, bao gồm các khoá đào tạo tại Việt Nam và các chuyến thăm học tập tại Pháp cho cán bộ hải quan Việt Nam.

“Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Pháp trong hợp tác hải quan,” ông Xavier Depouilly nói với phóng viên Vietnamplus và giải thích đó là do “Việt Nam đang ngày càng có vị trí quan trọng trên thế giới và hoạt động trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước, trong đó có Pháp, đang phát triển ngày càng mạnh mẽ.”

Theo phó giám đốc ADETEF Việt Nam, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Pháp tính riêng năm 2008 đạt trên 1,8 tỷ USD là một trong những minh chứng cho điều này.

Tổng cục Hải quan Pháp xác định trong năm 2009 sẽ dành ưu tiên hỗ trợ hải quan Việt Nam đấu tranh chống các hàng hóa có tính chất nguy hiểm tiềm tàng như thuốc giả, rượu giả, phụ tùng ôtô giả.

Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, ADETEF Việt Nam có chức năng thực hiện hợp tác kỹ thuật giúp các nước đối tác của Pháp thực thi các dự án phát triển kinh tế và cải cách thể chế thông qua việc huy động chuyên gia từ Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp Pháp./.

Hồng Nhung (Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục