Việt, Thái tăng hợp tác kinh doanh và văn hóa

Hội Văn hóa Thái Lan-Việt Nam đã tổ chức cuộc tọa đàm về "Tình hình kinh doanh hiện nay và văn hóa Việt Nam" tại thủ đô Bangkok tối 22/3.

Hội Văn hóa Thái Lan-Việt Nam đã tổ chức cuộc tọa đàm về "Tình hình kinh doanh hiện nay và văn hóa Việt Nam" tại thủ đô Bangkok tối 22/3.

Hội Văn hóa là dịp tốt để hai bên trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm xây dựng liên minh về kinh tế và văn hóa giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan trong thời đại mới.
 
Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu đã được thưởng thức một số ca khúc truyền thống của Việt Nam và các món ăn dân tộc như giò chả và bánh cuốn. Ngoài ra, tiết mục ngâm thơ về mối quan hệ Việt-Thái đã làm sinh động thêm không khí của cuộc tọa đàm.
 
Trong chủ đề trao đổi kinh doanh, ông Preeda Tiasuwan, Chủ tịch Công ty vàng bạc đá quý Panda ở Thái Lan, đã nhấn mạnh hoạt động mở rộng quan hệ làm ăn với các đối tác Việt Nam.

Hội Văn hóa Thái Lan-Việt Nam được thành lập cách đây ba năm với mục tiêu hướng dẫn, giáo dục và tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, với mong muốn trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, nhất là trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục