Việt-Anh đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư

Thỏa thuận hợp tác về xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Anh được ký ngày 19/1 tại Hà Nội bởi Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) Đỗ Thắng Hải và Quốc Vụ khanh Bộ Kinh doanh, Doanh nghiệp và Cải cách thể chế Anh phụ trách về Thương mại-Đầu tư Gareth Thomas.

Thỏa thuận hợp tác về xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Anh được ký ngày 19/1 tại Hà Nội bởi Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) Đỗ Thắng Hải và Quốc Vụ khanh Bộ Kinh doanh, Doanh nghiệp và Cải cách thể chế Anh phụ trách về Thương mại-Đầu tư Gareth Thomas.

Theo thỏa thuận trên, hai bên thống nhất tăng cường hỗ trợ và phát triển giao thương, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp, chia sẻ các thông tin về thị trường, chính sách kinh tế, thương mại có tác động đến quan hệ giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giao dịch thương mại hai chiều như tổ chức các đoàn khảo sát, giao dịch thương mại và đầu tư, tham gia các hội chợ triển lãm và đào tạo cán bộ theo yêu cầu cụ thể mỗi bên.

Ngoài ra, biên bản ghi nhớ cũng đề cập tới các hoạt độn liên quan góp phần giải quyết các rào cản về thương mại và đầu tư giữa hai bên, trong đó chủ yếu là các hoạt động trong khuôn khổ của Ủy ban Thương mại và Kinh tế hỗn hợp Việt-Anh (Jetco).

Theo Cục Xúc tiến Thương mại, trong những năm gần đây quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Anh rất thuận lợi và phát triển không ngừng. Tính từ năm 2000 đến 2008, viện trợ của Chính phủ Anh dành cho Việt Nam là 274 triệu USD.

Việt Nam còn nằm trong danh sách ưu tiên đầu tư của Anh gồm 16 nước tăng trưởng cao theo đánh giá của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Anh Quốc (UKTI). Ngoài ra, các lĩnh vực UKTI xác định là trọng điểm khuyến khích đầu tư của Anh vào Việt Nam gồm: xây dựng, năng lượng, dịch vụ ngân hàng, tài chính, điện tử, tin học và cơ khí.

Cục Xúc tiến thương mại cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Anh tăng trưởng đều trong những năm qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước năm 2008 đạt 1,1 tỷ bảng Anh (1 bảng Anh tương đương 1,6 USD), tăng 16,2% so với năm 2007. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Anh đạt 954,545 triệu bảng Anh và nhập khẩu từ Anh đạt 204,5 triệu bảng Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục