Việt-Đức đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu đoàn Bộ Tư pháp đã có chuyến thăm nước Đức nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tư pháp.
Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức Sabine Leutheusser Schnarrenberger, đoàn Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Đức từ ngày 4-9/7.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, đoàn đã có các buổi làm việc tại bang Hessen, gặp và làm việc với Bộ Tư pháp liên bang tại thủ đô Berlin, thăm và làm việc tại Tòa án Hành chính liên bang tại thành phố Leipzig...

Tại Berlin, trong buổi làm việc với đoàn bộ Tư pháp liên bang do bà bộ trưởng Schnarrenberger dẫn đầu, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai bên cùng đánh giá cao những hoạt động tại hai nước trong năm kỷ niệm lần thứ 35 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và trao đổi tình hình về các hoạt động hợp tác giữa Bộ Tư pháp Đức với các cơ quan của Việt Nam, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, phát triển đội ngũ luật sư, công chứng viên và thảo luận về khả năng đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Đức.

Liên quan đến chương trình hợp tác ba năm giữa chính phủ hai nước trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, hai Bộ trưởng nhất trí cần tiến hành sơ kết việc thực hiện để có cơ sở đánh giá, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tăng cường vai trò điều phối của Bộ Tư pháp hai nước trong việc triển khai chương trình này trong thời gian tới.

Tại bang Hessen, trong buổi làm việc với đoàn Bộ Tư pháp bang do ông Joerg Uwe Hahn, Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hội nhập và châu Âu dẫn đầu, hai bên đã bày tỏ vui mừng về những thành quả hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Đức nói chung, mối quan hệ tốt đẹp giữa bang Hessen và Việt Nam nói riêng, trong đó có hợp tác về pháp luật và tư pháp.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá cao sự hỗ trợ của bang Hessen đối với việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến cải cách tư pháp, pháp luật ở Việt Nam và coi đây là sự hỗ trợ vững chắc cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa bang Hessen và Việt Nam trong thời gian tới.

Hai đoàn cũng trao đổi về các vấn đề đào tạo luật và các chức danh tư pháp như thẩm phán, công chứng viên; về hệ thống tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án theo pháp luật của Đức; về kinh nghiệm trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, thảo luận về chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giai đoạn 2011-2015 giữa hai bên.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã tới thành phố Leipzig thăm và làm việc với Tòa án Hành chính liên bang, trao đổi thông tin và kinh nghiệm liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn và thảo luận các đề tài như tính ổn định của pháp luật trong hệ thống pháp luật hình sự Đức, vai trò của Tòa án Liên bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục