Việt-Hàn cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế

Chiều 16/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Kim Hyong O đang thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, tiếp sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vừa qua, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Kim Hyong O một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam-Hàn Quốc theo đúng tinh thần đối tác hợp tác chiến lược.

Phát biểu chiều 16/11 khi tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Thủ tướng nói quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc hiện nay là hết sức tốt đẹp, Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác hợp tác hàng đầu của Việt Nam.

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, hai nước cần khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế hợp tác nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của mỗi nước; đồng thời khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác thành công tại Việt Nam.

Bên cạnh hợp tác về kinh tế, Thủ tướng đề nghị phía Hàn Quốc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, dạy tiếng Hàn cho người lao động Việt Nam để ngày càng có nhiều lao động Việt Nam được sang Hàn Quốc làm việc hoặc làm việc tại các doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam; đồng thời đề nghị 2 nước tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ ODA cho Việt Nam đầu tư vào các dự án trọng điểm…

Thủ tướng nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam mong muốn cùng với Hàn Quốc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 nước nhằm đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đồng tình với những ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Kim Hyong O đề xuất, hai bên cần tăng cường hơn nữa trong trao đổi các đoàn cấp cao nhằm tăng cường quan hệ về chính trị; cho rằng, quan hệ tốt đẹp về chính trị sẽ là nhân tố để thúc đẩy quan hệ hợp giữa 2 nước trên các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Quốc hội Kim Hyong O mong muốn, Việt Nam sẽ là cầu nối tích cực của Hàn Quốc trong tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và các nước trong khối ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo cùng chia sẻ quan điểm hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu hợp tác văn hóa nhằm tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Hyong O./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục