Việt-Hàn ký kết hợp tác về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Lễ ký bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý thị trường Việt Nam và Cục sở hữu trí tuệ Hàn về hợp tác, bảo hộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức chiều 8/3.
Việt-Hàn ký kết hợp tác về thực thi quyền sở hữu trí tuệ ảnh 1Quang cảnh lễ ký. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý thị trường Việt Nam và Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc về hợp tác và bảo hộ trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức chiều 8/3, nhằm tăng cường và học hỏi kinh nghiệm trong việc phòng chống gian lận thương mại và ngăn chặn hàng giả hàng nhái.

Theo Bộ Công Thương, trong lĩnh vực kinh tế, hàng giả, hàng nhái luôn là vấn nạn đáng lo ngại không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia trên thế giới, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm.

Tại Hàn Quốc, Cục Sở hữu trí tuệ đã thành lập đội cảnh sát tư pháp đặc biệt từ tháng 9/2010, trong thời gian qua đã khởi tố hơn 900 người, tịch thu hàng giả với số tiền đến hàng triệu USD.

Tại Việt Nam năm 2013, trị giá hàng hóa sai phạm bị tịch thu lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Thống kê từ Cục Quản lý thị trường, những mặt hàng bị làm giả của Hàn Quốc tại Việt Nam là những sản phẩm như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quần áo…

Để góp phần tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, hai quốc gia đã nhất trí hợp tác nhằm ngăn ngừa vấn nạn hàng giả, hàng nhái, được thể hiện cụ thể bằng việc ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ 2 bên.

Việc ký kết này đã mở ra hướng đi tích cực cho các doanh nghiệp 2 nước, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ có sẵn giữa Việt Nam và Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục