Việt-Hàn sẽ tăng trao đổi thương mại lên 20 tỷ USD

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Hàn Quốc đã nhất trí tiến tới mở rộng kim ngạch thương mại Việt-Hàn từ mức 18,54 tỷ USD vào 2011 lên 20 tỷ USD trước năm 2015.
Theo đặc phái viên TTXVN, bên lề Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 21 (ASEAN-21) và các hội nghị cấp cao liên quan tại Phnom Penh (Campuchia), chiều 19/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và đánh giá cao về những thành quả hợp tác gần đây trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động… đặc biệt, việc hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhân "Năm Hữu nghị Việt-Hàn," kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tạo cơ sở vững chắc cho việc tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết tại cuộc hội kiến, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhất trí hợp tác để sớm kết thúc các cuộc đàm phán thương mại tự do (FTA) song phương. Vòng đàm phán thương mại tự do đầu tiên giữa hai nước được tổ chức hồi tháng Chín vừa qua.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiến tới mở rộng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trước năm 2015. Năm 2011, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 18,54 tỷ USD.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, tăng trưởng xanh và hợp tác phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Tổng thống Lee Myung-bak trong việc không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; khẳng định Đảng, Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng và sẵn sàng cùng phía Hàn Quốc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là hàng nông sản thâm nhập thị trường Hàn Quốc, góp phần từng bước cân bằng kim ngạch thương mại hai nước; tiếp tục đi sâu trao đổi, tháo gỡ vướng mắc để sớm ký MOU trong lĩnh vực hợp tác lao động.

Tổng thống Lee Myung-bak khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc ở khu vực; phía Hàn Quốc luôn coi trọng và sẽ phối hợp cùng Việt Nam thúc đẩy xử lý ổn thỏa những vấn đề phía Việt Nam quan tâm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục