Việt-Hàn tăng cường hợp tác về viện trợ phát triển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã đóng góp tích cực giúp thúc đẩy tài trợ ODA cho Việt Nam.
Chiều 5/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc Kim Yong Hwan đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Hoan nghênh ông Kim Yong Hwan thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, giáo dục-đào tạo, khoa học kỹ thuật, viện trợ phát triển (ODA) và cho rằng những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Cảm ơn Hàn Quốc đã dành tài trợ ODA lớn cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng với Hàn Quốc tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào sâu rộng, hiệu quả, thiết thực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cũng như tài trợ ODA cho Việt Nam; mong muốn Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc tiếp tục có những đóng góp hiệu quả hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, ODA cũng như có các hoạt động tài trợ đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, ông Kim Yong Hwan khẳng định Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, doanh nghiệp của Việt Nam để tiếp tục có những đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, trong đó sẽ nỗ lực hết mình trong hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc thực hiện thành công các dự án đang được triển khai đầu tư tại Việt Nam./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục