VietinBank nuôi con nạn nhân vụ sập mỏ đá Lèn Cờ

VietinBank đã nhận nuôi các con của những gia đình có người bị chết và bị thương vụ sập mỏ đá Lèn Cờ đến năm 18 tuổi và đại học.
Với tinh thần tương thân tương ái, chung vai gánh vác khó khăn với các gia đình nạn nhân tại vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương (VietinBank) đã quyết định nhận nuôi 52 cháu có cha mẹ bị chết và bị thương.

Theo đó, mỗi cháu sẽ được trợ cấp số tiền 500.000 đồng/tháng đến hết 18 tuổi, nếu các cháu học lên cao đẳng, đại học thì VietinBank sẽ trợ cấp tiếp các cháu học hết đại học.

Như vậy, từ năm 2008 đến nay, Vietinbank đã nhận nuôi trên 450 cháu mồ côi cha mẹ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Với việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa này, VietinBank đã thể hiện được trách nhiệm của mình với cộng đồng, kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân địa phương, hỗ trợ các em vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, cắp sách tới trường, phát triển trưởng thành thành những công dân tốt đóng góp xây dựng đất nước.

Trước đó, ngày 01/04/2011, tại mỏ đá Lèn Cờ, xóm Hợp Thành, xã Nam Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ sập mỏ đá khiến 18 người chết và 6 người bị thương. Đây là một trong  những vụ sập mỏ đá gây thiệt hại lớn về người từ trước đến nay tại Nghệ An./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục