Vietjet khai thác 3 đường bay mới, mở bán 20.000 vé giá rẻ

Hãng hàng không Vietjet vừa chính thức khai thác 3 đường bay mới gồm Hà Nội-Chu Lai, Hải Phòng-Cam Ranh, Vinh-Buôn Ma Thuột trong ngày 19/11 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
Vietjet khai thác 3 đường bay mới, mở bán 20.000 vé giá rẻ ảnh 1Hành khách có nhiều cơ hội đi các chuyến bay của Vietjet. (Ảnh: Vietjet Air cung cấp)

Hãng hàng không Vietjet Air vừa chính thức khai thác 3 đường bay mới gồm Hà Nội-Chu Lai, Hải Phòng-Cam Ranh, Vinh-Buôn Ma Thuột trong ngày 19/11/2015.

Cụ thể, đường bay Hà Nội-Chu Lai được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày Hai, Tư, Sáu, Chủ nhật. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 25 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ 35 và đến Chu Lai lúc 10 giờ. Chiều ngược lại khởi hành lúc 10 giờ 35 từ Chu Lai và tới Hà Nội lúc 12 giờ.

Đường bay Hải Phòng-Cam Ranh tần suất 5 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ Ba, Năm, Sáu, Bảy và Chủ nhật, thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 45 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Cam Ranh lúc 9 giờ và đến Hải Phòng lúc 10 giờ 45. Chiều ngược lại khởi hành lúc 11 giờ 30 từ Hải Phòng và tới Cam Ranh lúc 13 giờ 15.

Riêng chặng Vinh-Buôn Ma Thuột được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 25 phút. Theo đó, chuyến bay khởi hành từ Vinh lúc 8h35 và đến Buôn Ma Thuột lúc 10h00. Chiều ngược lại khởi hành lúc 10 giờ 45 từ Buôn Ma Thuột và tới Vinh lúc 12 giờ 10.

Nhân sự kiện này, Vietjet Air công bố 20.000 vé siêu tiết kiệm giá từ 199.000 đồng đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch, giao thương của người dân giữa các thành phố trọng điểm.

Hiện tại, Vietjet Air đang khai thác 29 tàu bay A320 và A321, thực hiện 190 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển trên 18 triệu lượt hành khách, với hơn 35 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Hãng có kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đang nghiên cứu tiếp tục mở rộng các đường bay trong khu vực và đã ký kết hợp đồng mua sắm tàu bay thế hệ mới, hiện đại với các nhà sản xuất máy bay uy tín trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục