Việt-Lào hợp tác chống buôn lậu động, thực vật

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào vừa ký Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác chống nạn săn bắt, khai thác, buôn bán và vận chuyển trái phép các loài động thực vật quí hiếm dọc tuyến biên giới hai nước.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào vừa ký Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác chống nạn săn bắt, khai thác, buôn bán và vận chuyển trái phép các loài động thực vật quí hiếm dọc tuyến biên giới hai nước.

Theo thỏa thuận, các lực lượng kiểm lâm hai nước sẽ phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm tra chủ yếu nhằm vào các lô hàng xuất nhập khẩu qua biên giới; thường xuyên trao đổi thông tin về các vụ khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ lậu, động vật hoang dã mà cơ quan chức năng mỗi bên phát hiện được.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc bảo vệ rừng, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ cháy rừng.

Việt Nam cam kết sẽ chủ động thông báo cho phía Lào các điểm cháy rừng để nước bạn ứng phó kịp thời. Việt Nam cũng sẽ giúp Lào huấn luyện cán bộ kỹ thuật để khai thác và trao đổi thông tin hiệu quả nhất từ tín hiệu vệ tinh.

Thỏa thuận được ký trong bối cảnh nạn săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã cùng các loại gỗ quí hiếm đang diễn biến phức tạp tại các vùng giáp khu vực biên giới chung hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục