Việt-Lào hợp tác phát triển nông nghiệp nông thôn

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nói Việt Nam mong muốn mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác với Lào về kỹ thuật, đào tạo, đầu tư và thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nói Việt Nam mong muốn mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác với Lào về kỹ thuật, đào tạo, đầu tư và thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tại buổi hội đàm giữa Đoàn Bộ Nông lâm nghiệp Lào và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tổ chức ở Hà Nội ngày 27/10, hai bên cho rằng trong năm 2007 và 2008, các đơn vị đối tác của hai Bộ và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Việt Nam đã giúp Lào xây dựng nhiều hệ thống thủy lợi như Đông Phô Sỷ (8,49 tỷ đồng), Thà Phạ Nỏng phông (9,31 tỷ đồng), Nậm Loong. Đồng thời, Việt Nam hợp tác với Lào trong công tác phòng chống cúm gia cầm như tổ chức ba lớp tập huấn về cúm gia cầm tại Lào; hai lớp cho cán bộ Lào tại Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã viện trợ cho Cục chăn nuôi, thuỷ sản Lào 25.000 liều vắcxin; cung cấp 2.000 liều tinh đông lạnh và 2 bò đực giống Brahman thuần chủng....

Bộ trưởng Nông lâm nghiệp Lào Sitaheng Rasaphone cho hay những dự án, chương trình của Việt Nam giúp Lào đều đạt kết quả rất tốt. "Thời gian tới, Lào mong muốn Việt Nam giúp đỡ nhiều hơn nữa về các lĩnh vực này", ông nói.

Trong năm 2009, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về kiểm dịch động vật thông qua các hoạt động trao đổi thông tin dịch bệnh gia súc, gia cầm và tổ chức các đoàn thăm quan học tập; Việt Nam tiếp tục giúp Lào trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Hai bên cũng khuyến khích và thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy việc trao đổi hàng hóa nông, lâm sản giữa hai nước; đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước triển khai hợp tác sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực khai thác và quản lý rừng bền vững./.

 (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục