Việt-Lào thúc đẩy hợp tác về kiểm toán Nhà nước

Lãnh đạo hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào nhất trí thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai cơ quan với nhiều hình thức khác nhau.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhận lời mời của Kiểm toán Nhà nước Lào, đoàn đại biểu cấp cao Kiểm toán Nhà nước do ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Lào từ ngày 25-27/4.

Chiều 25/4 tại Vientiane, đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Lào do ông Boursi Lovansay, Tổng Kiểm toán Nhà nước dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo về tình hình kinh tế và tài chính, quá trình phát triển Kiểm toán Nhà nước và định hướng hoạt động kiểm toán của mỗi nước trong thời gian tới. Hai bên đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trong thời gian qua, trong đó có việc tăng cường các chuyến thăm lẫn nhau nhằm thúc đẩy hợp tác và hiểu biết lẫn nhau;

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ tăng cường năng lực cho cán bộ kiểm toán viên của Lào thông qua việc tập huấn, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời cùng nỗ lực xây dựng đề cương trình Chính phủ hai nước xem xét Dự án hỗ trợ cho Kiểm toán Nhà nước Lào và dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo của Kiểm toán Nhà nước Lào tại tỉnh Bolikhamxay.

Hai bên hài lòng về những thành công trong khuôn khổ hợp tác hội nghị thường niên giữa cơ quan kiểm toán 3 nước Lào Campuchia, Việt Nam trong các chủ đề “Vai trò của cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả chi tiêu công;” “Mối quan hệ giữa Kiểm toán Nhà nước và Quốc hội;” “Nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán.”

Để thúc đẩy hợp tác đi vào thực chất và chiều sâu, lãnh đạo hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước mong muốn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hợp tác sâu rộng với nhiều hình thức khác nhau góp phần thắt chặt tình hữu nghị và nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, như tiếp tục trao đổi các đoàn cấp cao, cử chuyên gia Việt Nam sang giúp Lào; đào tạo cán bộ kiểm toán viên cho Lào dưới những hình thức thích hợp; tổ chức kiểm toán chung; giúp Kiểm toán Nhà nước Lào nâng cao năng lực, xây dựng kế hoạch chiến lược đến năm 2020; chia sẻ kiến thức thông qua hội nghị, hội thảo chung về kiểm toán công; tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN SAI để giúp ASEAN SAI ngày càng phát triển, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác mà hai bên quan tâm.../.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục