Việt-Lào-Campuchia tăng hợp tác thúc đẩy khu vực Tam giác Phát triển

Chiều 10/12, tại tỉnh Champasak (Lào) đã diễn ra Hội nghị cấp chuyên viên (SOM) nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 10 Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Việt-Lào-Campuchia tăng hợp tác thúc đẩy khu vực Tam giác Phát triển ảnh 1(Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 10/12, tại tỉnh Champasak, Nam Lào đã diễn ra Hội nghị cấp chuyên viên (SOM) nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 10 Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).

Hội nghị đã kiểm điểm lại việc tổ chức triển khai kết quả của Hội nghị cấp cao Tam giác Phát triển CLV lần thứ 8 vào tháng 11/2014 tại thủ đô Vientiane của Lào; thảo luận phương hướng phù hợp trong thời gian tới nhằm trình lên Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 10 để có phương hướng chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các công việc, tập trung thúc đẩy sự phát triển của khu Tam giác Phát triển một cách vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống của nhân dân.

Các bên đánh giá cao kết quả của Hội nghị Tiểu ban Kinh tế lần thứ 8, Hội nghị Tiểu ban An ninh-Đối ngoại lần thứ 8, Hội nghị Tiểu ban Môi trường-Xã hội lần thứ 6, Hội nghị Tiểu ban điều phối cấp tỉnh lần thứ 7; Đánh giá cao thành công Diễn đàn Thanh niên CLV lần thứ 6, Hội nghị thúc đẩy Thương mại, đầu tư và du lịch và Hội chợ Thương mại, Du lịch CLV.

Hội nghị nhất trí khuyến khích các cơ quan, các bộ và chính quyền cấp tỉnh các nước CLV tiếp tục tổ chức những cuộc họp và sự kiện tương tự trong tương lai tại các tỉnh dọc biên giới ba nước để tăng cường sự hợp tác toàn diện trong các nước CLV và huy động sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của khu vực tư nhân và các đối tác phát triển, cũng như để thu hút đầu tư vào khu vực này.

Hội nghị cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, đặc biệt là Nhật Bản cho ba nước CLV…

Ngoài ra, hội nghị nhận thấy vẫn còn nhiều vướng mắc và thách thức mà ba nước gặp phải, đòi hỏi các ngành liên quan cần tiếp tục quan tâm và giải quyết cùng nhau. Đó là đầu tư vào việc tổ chức thực hiện các dự án ưu tiên, xây dựng kế hoạch cụ thể của dự án ưu tiên, tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực của cán bộ, đào tạo lao động có tay nghề cả về số lượng và chất luợng đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay, hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm nay.

Hội nghị nhất trí khuyến khích các giới chức liên quan của ba nước soạn thảo và hoàn thành đúng thời hạn Kế hoạch Kết nối Kinh tế Campuchia, Lào và Việt Nam để trình lên ba thủ tướng thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh CLV lần thứ 9 tới; nhất trí hối thúc các giới chức liên quan của ba nước hoàn tất báo cáo nghiên cứu về kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su để trình lên ba thủ tướng tại Hội nghị thượng đỉnh CLV tới…

Chiều cùng ngày, Hội nghị đã thông qua Báo cáo của Hội nghị cấp chuyên viên để trình lên Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 10 Khu vực Tam giác Phát triển CLV sẽ diễn ra vào ngày 11/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục