Việt-Lào-CPC-Myanmar hợp tác kiểm soát thị trường

Hội nghị lần thứ nhất về hợp tác kiểm tra, kiểm soát thị trường bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, diễn ra ngày 11/11.
Ngày 11/11, tại Hà Nội, Cục quản lý thị trường - Bộ Công Thương đã chủ trì Hội nghị lần thứ nhất về hợp tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Hội nghị đề cập đến các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tại 4 nước, qua đó giúp các nước hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên để tiến tới thỏa thuận hợp tác về kiểm tra, kiểm soát thị trường đa phương và song phương có hiệu quả.

Đại diện 4 nước đều khẳng định hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường được các nước coi là nhiệm vụ trọng yếu và xây dựng bộ máy kiểm soát từ Trung ương tới địa phương với nhiều bộ, ngành, cơ quan quản lý phối hợp kiểm tra.

Tuy nhiên, hiện nay việc kiểm soát cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế như: hành lang pháp lý kiểm soát thương mại chưa đầy đủ, chưa bao quát hết thị trường, kỹ thuật kiểm soát thị trường còn hạn chế, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn chưa chặt chẽ, chồng chéo…

Vì vậy, việc hợp tác giữa các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực vô cùng quan trọng, góp phần vào việc lành mạnh hóa thị trường.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Cẩm Tú khẳng định việc hợp tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giữa Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam nhằm củng cố hợp tác kinh tế, thương mại sẵn có giữa các nước, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại các nước.

Việc tổ chức thành công hội nghị lần này góp phần tích cực vào việc triển khai kế hoạch hành động hợp tác kinh tế, thương mại 4 nước, tạo tiền đề cho các hoạt động tiếp theo.

Trong khuôn khổ hội nghị, Cục Cục quản lý thị trường Việt Nam đã ký 2 biên bản ghi nhớ song phương với lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường của Lào và Campuchia với các nội dung hợp tác trao đổi thông tin về cơ chế chính sách, văn bản pháp luật; các hành vi, thủ đoạn vi phạm của từng nước; hợp tác phối hợp các chương trình hành động, kế hoạch của từng nước và kế hoạch của các bên; phối hợp trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng các bên; thông báo, trao đổi kinh nghiệm cũng như áp dụng công nghệ, kỹ thuật trong quá trình kiểm tra, kiểm soát…

Theo ông Nguyễn Hùng Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Hội nghị hợp tác đa phương và song phương về kiểm tra, kiểm soát thị trường sẽ được tổ chức luân phiên hàng năm tại 4 nước nhằm đánh giá lại các kết quả hoạt động, đồng thời điều chỉnh nội dung hợp tác cho phù hợp./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục