Việt-Mỹ hợp tác nâng khả năng phục hồi nạn nhân bỏng

Việt - Mỹ hợp tác trong phục hồi nạn nhân bị bỏng

Các bác sỹ Mỹ sử dụng máy laze siêu xung hỗ trợ việc chỉnh sửa sẹo bỏng co kéo và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân bị bỏng.
Các chuyên viên y tế Hải quân Hoa Kỳ đã phối hợp với các bác sỹ Việt Nam nâng cao khả năng phục hồi cho các nạn nhân bỏng trong khuôn khổ giai đoạn hai “Chương trình trao đổi chuyên môn về quản lý bỏng có can thiệp” từ ngày 15-28/8 tại Viện bỏng Quốc gia tại Hà Nội.

Nhóm chuyên viên bao gồm bốn người gồm một bác sỹ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, một bác sỹ da liễu, một bác sỹ về phổi và một bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình mang theo vật tư tiêu hao.

Trong lần hợp tác này, các bác sỹ Hoa Kỳ đã sử dụng máy laze siêu xung, giống như loại đã được sử dụng trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2012 để hỗ trợ việc chỉnh sửa sẹo bỏng co kéo và nâng cao chất lượng sống cho khoảng 40 bệnh nhân bị bỏng diện rộng tại Viện bỏng Quốc gia.

Trung tá Peter Shumaker, Trưởng khoa da liễu, Trung tâm y tế hải quân tại San Diego (Hoa Kỳ) cho biết: "Đây thực sự là một công nghệ đột phá mà chúng tôi đã và đang sử dụng trong khoảng bốn năm nay để cải thiện chức năng và thẩm mỹ cho các binh sỹ bị thương và các bệnh nhân bị thương nặng.”

Tại cuộc gặp gỡ phóng viên ngày 27/8 tại Hà Nội, Đại tá Jonathan Wilcox, Phó Chủ nhiệm quân y Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho rằng, các đồng nghiệp Việt Nam sẽ nắm bắt được một số kinh nghiệm về quy trình và kỹ thuật chăm sóc và điều trị sẹo do di chứng bỏng, giúp họ nâng cao khả năng chữa trị đối với các dạng vết thương tương tự.

Đại tá Jonathan Wilcox chia sẻ: “Chúng tôi đang xây dựng các mối quan hệ chuyên môn lâu dài với các đồng nghiệp Việt Nam thông qua việc cùng cải thiện cuộc sống của bệnh nhân chịu chấn thương do bỏng và các vết thương khác. Chúng tôi cũng đang phát triển khả năng chẩn trị những dạng vết thương trên trong tương lai”./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục