Việt-Mỹ tăng hợp tác giáo dục, bảo vệ môi trường

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phía Mỹ tích cực hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan của Mỹ tích cực hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng đã yêu cầu phía Mỹ có các hoạt động cụ thể mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, trong đó có việc hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tăng ngân sách cho các dự án về tẩy độc môi trường tại Việt Nam.

Thăm làm việc tại Mỹ từ ngày 7 đến 9/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã có các cuộc gặp với Thượng nghị sĩ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện; lãnh đạo các Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ, trao đổi bàn tròn với lãnh đạo gần 30 tập đoàn công ty lớn của Mỹ.

Trong các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng và phía Mỹ đã trao đổi các vấn đề song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ thời gian qua đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên bày tỏ lạc quan về tương lai quan hệ và hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực nghiên cứu ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo đại học và tăng cường đầu tư phát triển thương mại, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở Đông Nam Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã bày tỏ cám ơn tới Thượng nghị sĩ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, các vị lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Mỹ đã có nhiều đóng góp quan trọng cho việc tăng cường quan hệ hai nước trong đó có lĩnh vực giáo dục, đào tạo và bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục triển khai các biện pháp cụ thể tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ với vai trò là cơ quan đầu mối của Mỹ tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy các cơ quan liên quan triển khai sáng kiến hợp tác tiểu vùng sông Mekong, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo.

Thượng nghị sĩ John Kerry cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ mong muốn phát triển quan hệ ổn định lâu dài với Việt Nam, hoan nghênh và ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010 và muốn hai nước tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường.

Phía Mỹ bày tỏ cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của Việt Nam trong việc tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA), khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo Việt Nam thông qua các chương trình, dự án rà phá bom mìn, cung cấp thông tin về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh và giải quyết hậu quả của chất da cam/dioxin.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Judith McHale hoan nghênh việc hai nước đã hoàn tất việc xây dựng và phê duyệt báo cáo của Nhóm đặc trách về giáo dục hai nước trong đó nêu định hướng cũng như các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ giáo dục đào tạo hai nước lên tầm cao mới theo tinh thần thỏa thuận cấp cao sau chuyến thăm Mỹ tháng 6/2008 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Bộ Nội vụ Mỹ bày tỏ mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác tiểu vùng sông Mekong và các hoạt động nghiên cứu ứng phó về biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đề xuất hai nước ký ghi nhớ hợp tác về các lĩnh vực này.

Tại cuộc trao đổi bàn tròn với đại diện gần 30 các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, Phó Thủ tướng đã hoan nghênh và kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ vào làm ăn ổn định lâu dài tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong đó có việc triển khai các dự án lớn sắp tới về công nghệ thông tin và giáo dục đào tạo.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng đã có cuộc làm việc với ông Juan Jose Daboub, Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới, thông báo về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và những đổi mới trong hệ thống giáo dục Việt Nam và đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, trong đó có hỗ trợ tài chính cho việc thành lập các trường đại học trình độ quốc tế tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục