Việt-Mỹ thúc đẩy hợp tác về công nghệ thông tin

Việt Nam và Mỹ sẽ tăng cường thúc đẩy thương mại và đầu tư vào các sản phẩm, dịch vụ thông tin, truyền thông và viễn thông (ICT).
Ngày 12/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại Mỹ tổ chức cuộc họp nhóm Chương trình đối thoại thương mại công nghệ thông tin-truyền thông Việt-Mỹ năm 2010.

Hoạt động này nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư vào các sản phẩm, dịch vụ thông tin, truyền thông và viễn thông (ICT) giữa hai quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết trong 15 năm qua, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin-truyền thông giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và ngày càng chứng tỏ là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước Việt-Mỹ phát triển ổn định.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt cho các tập đoàn công nghệ thông tin-truyền thông đa quốc gia, trong đó có các doanh nghiệp của Mỹ xây dựng, triển khai và khuyến khích việc đầu tư thương mại trong lĩnh vực công nghệ thông tin-truyền thông, nhằm tạo ra một thị trường năng động tại Việt Nam.

Hiện nay, hầu hết các tập đoàn lớn của Mỹ đã có mặt và làm ăn hiệu quả tại Việt Nam.

Doanh nghiệp hai bên cũng đã xúc tiến và triển khai nhiều hoạt động hợp tác phát triển lĩnh vực công nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin như hợp tác giữa VNPT, Viettel, FPT, VDC với các tập đoàn Microsoft, Motorola, IBM, Intel... Mỹ hiện cũng là thị trường tiềm năng nhất của Việt Nam trong lĩnh vực gia công, xuất khẩu phần mềm và nội dung số.

Bà Cora Dickson, chuyên viên của Bộ Thương mại Mỹ chia sẻ Chương trình đối thoại thương mại công nghệ thông tin-truyền thông Việt-Mỹ được bắt đầu từ tháng 9/2007 và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều hội thảo liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghệ mới... đã được thực hiện.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đàm thoại về công nghiệp phần mềm, xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam... nhằm giúp đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin.

Tại buổi đối thoại, đại diện hai bên đã trao đổi về thực trạng và định hướng phát triển công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam trong những năm tới cũng như những chính sách về công nghệ thông tin hiện hành của Chính phủ Mỹ.

Hai bên đề xuất một số sáng kiến hợp tác như thúc đẩy sự hợp tác giữa các chuyên viên, giữa ngành công nghiệp Việt Nam và Mỹ thông qua các cuộc hội thảo, đàm thoại giữa hai bên; thành lập cổng doanh nghiệp ICT Việt-Mỹ; hỗ trợ về đào tạo, đầu tư kỹ thuật và các dịch vụ công nghệ thông tin-truyền thông./.

Việt Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục