Vietnam Airlines: 82 triệu lượt khách trong 15 năm

Trong 15 năm qua, Vietnam Airlines vận chuyển được trên 82 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt ấn tượng 12,1%/ năm.
Ngày 7/1, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tổ chức lễ tổng kết 15 năm hoạt động và vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Trong 15 năm qua, Vietnam Airlines đã thực hiện được trên 687.550 chuyến bay quốc tế và nội địa tuyệt đối an toàn, thị phần khách trung bình quốc tế đạt 40% và nội địa đạt  87%.

Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, 15 năm đã khép lại một giai đoạn phát triển vượt bậc cả về chất và lượng để mở ra một giai đoạn mới nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thử thách phía trước đối với Vietnam Airlines.

Theo số liệu thống kê của Vietnam Airlines, trong 15 năm qua, hãng đã vận chuyển được trên 82 triệu lượt khách. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt ấn tượng 12,1%/ năm, trong đó nội địa tăng trưởng 12,8%/năm, quốc tế 10,8%/năm.

Theo báo cáo kinh doanh, năm 2010, Tổng công ty đã vận chuyển với tổng khối lượng hành khách ước đạt 12,3 triệu lượt người, trong đó vận chuyển khách nội địa đạt 8 triệu lượt, vận chuyển quốc tế đạt 4,3 triệu lượt.

Về mạng đường bay, từ 21 đường bay quốc tế, 20 đường bay nội địa của năm 1995, đến hết năm 2010, Vietnam Airlines đã có mạng đường bay quốc tế gồm 44 đường bay đến 26 điểm thuộc 15 quốc gia và mạng đường bay nội địa gồm 35 đường bay đến 20 điểm. 

Bên cạnh đó, đội máy bay cũng không ngừng được bổ sung và hiện đại hóa, từ đội máy bay 13 chiếc năm 1995, đến năm 2010 Vietnam Airlines đã có đội máy bay 70 chiếc tập trung vào các loại máy bay đời mới, hiện đại như B777, A330-200, A321 và AT7-500.

Trong năm 2010, cùng với việc nhận những chiếc máy bay cuối cùng từ nhà sản xuất, Vietnam Airlines cũng đã hoàn thành kế hoạch đầu tư 4 dự án máy bay giai đoạn 2006-2010. Đặc biệt là dự án đầu tư đổi mới đội máy bay ATR72, Vietnam Airlines đã hoàn thành việc bán và trả toàn bộ ATR72-200 thế hệ cũ cho nhà sản xuất trong tháng 5/2010.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, đội bay Vietnam Airlines của sẽ đạt 163 chiếc với các chủng loại máy bay hiện đại như B787, A350; mạng đường bay trải rộng với hơn 120 đường bay tới 65 điểm trên thế giới; sản lượng khách vận chuyển sẽ đạt gần 35 triệu lượt hành khách; thị phần đạt khoảng 45%; vận chuyển hàng hóa đạt trên 620 nghìn tấn; doanh thu dự kiến đạt khoảng 7 tỷ USD/năm./.

Vietnam Airlines cho biết, trong năm 2010, doanh thu của tổng công ty ước thực hiện là 36.265 tỷ đồng, vượt kế hoạch 13,2% và tăng 33,7% so với năm 2009.

Lợi nhuận của Vietnam Airlines ước đạt 356 tỷ đồng, tăng 164% so với cùng kỳ năm trước.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục