Vietnam Airlines bác thông tin sai về vụ phi công

Ngày 26/12, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã lên tiếng bác bỏ những thông tin do một số báo điện tử đưa liên quan vụ phi công của hãng bị nhà chức trách Nhật Bản tạm giữ để điều tra nghi vấn xung quanh đường dây tiêu thụ hàng phi pháp tại nước này.

Ngày 26/12, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã lên tiếng bác bỏ những thông tin do một số báo điện tử đưa liên quan vụ phi công của hãng bị nhà chức trách Nhật Bản tạm giữ để điều tra nghi vấn xung quanh đường dây tiêu thụ hàng phi pháp tại nước này.

Vietnam Airlines cho rằng các báo này đã đưa tin thiếu trách nhiệm; đồng thời đưa ra những bằng chứng cụ thể nói rằng những thông tin đó là bịa đặt, sai sự thật.


Thông cáo báo chí của Vietnam Airlines nêu rõ: “Trong những ngày vừa qua, một số báo chí trong nước đã sử dụng các nguồn tin không chính thức từ một số phương tiện truyền thông nước ngoài để đưa tin sai lệch về sự việc này như “Văn phòng Vietnam Airlines tại Nhật bị nghi chứa đồ ăn cắp” hay “Cảnh sát Nhật khám xét Văn phòng Vietnam Airlines”.

Vietnam Airlines cho rằng bài viết “Văn phòng Vietnam Airlines tại Nhật bị nghi chứa đồ ăn cắp” đăng tối 25/12 trên một báo điện tử đã đưa các nội dung thông tin và hình ảnh không có thật. Cụ thể là cho đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra Nhật Bản không công bố bất cứ thông tin nào liên quan đến việc các văn phòng của Vietnam Airlines tại Nhật bị nghi chứa đồ ăn cắp, ngoài trường hợp của cá nhân phi công Đặng Xuân Hợp.


Báo Asahi Shimbun cũng đã xác nhận với Vietnam Airlines là tấm ảnh với tiêu đề “Hàng hóa thu được sau khi khám xét các văn phòng Vietnam Airlines” được tờ báo điện tử nêu trên trích dẫn từ nguồn Asahi Shimbun là hoàn toàn bịa đặt.

Thực chất tấm ảnh này đăng trên Asahi Shimbun là về một nội dung hoàn toàn khác, nói về việc Hải quan thành phố Osaka tịch thu và hủy hàng nhái, giả nhãn mác các thương hiệu lớn nhập khẩu trái phép vào Nhật.

Vietnam Airlines xác nhận ngày 17/12, cảnh sát Nhật có đến làm việc tại các văn phòng của Hãng và đề nghị phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu, chủ yếu là các thông tin, tài liệu về chuyến bay, danh sách tổ bay, nhưng khẳng định “cho đến nay chưa có thêm yêu cầu nào khác của cơ quan điều tra Nhật đối với các văn phòng trên. Hiện các cán bộ Văn phòng Chi nhánh Vietnam Airlines ở đây đang hợp tác đầy đủ với nhà chức trách và cơ quan điều tra Nhật Bản”.

Nhân dịp này, Vietnam Airlines khuyến cáo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Vietnam Airlines theo đường dây nóng để có thông tin chính thống và cập nhật nhất về sự việc này, tránh việc sử dụng các nguồn thông tin sai lệch, không có cơ sở cả ở trong và ngoài nước để đăng tải, tung tin bịa đặt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hãng.


Vietnam Airlines mong muốn các cơ quan chức năng quản lý báo chí có biện pháp quản lý phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục