Vietnam Airlines bắt đầu bay tuyến Nha Trang-Hải Phòng

Vietnam Airlines khai thác đường bay mới Nha Trang-Hải Phòng

Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay mới Nha Trang-Hải Phòng-Nha Trang với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật bằng máy bay Airbus A321.
Vietnam Airlines khai thác đường bay mới Nha Trang-Hải Phòng ảnh 1Chào đón những hành khách đầu tiên trên đường bay Nha Trang-Hải Phòng. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức khai thác đường bay mới Nha Trang-Hải Phòng-Nha Trang tại hai sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) và sân bay Cát Bi (Hải Phòng) với hai chuyến bay đầu tiên lần lượt mang số hiệu VN1580 và VN1581.

Đường bay giữa Nha Trang-Hải Phòng được khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật bằng máy bay Airbus A321. Các chuyến bay sẽ xuất phát từ Nha Trang lúc 8 giờ 20 phút và từ Hải Phòng lúc 10 giờ 50 phút, thời gian bay 1 tiếng 45 phút.

Theo ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, với đường bay mới Nha Trang-Hải Phòng sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế-chính trị-xã hội-đầu tư và du lịch giữa hai tỉnh thành này.

“Kết hợp điểm đến Nha Trang vào mạng bay của hãng với tư cách là trung tâm trung chuyển lớn thứ tư sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vietnam Airlines đang dần hiện thực hóa định hướng phát triển trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu khu vực với ưu thế về đội bay hiện đại, chất lượng dịch vụ vượt trội ở mức 4 sao, mạng bay quốc tế và nội địa rộng khắp,” ông Phạm Ngọc Minh cho hay.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh thành có đường bay mới được đưa vào khai thác đánh giá, các chuyến bay từ sân bay quốc tế Cam Ranh đi sân bay quốc tế Cát Bi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông cũng như vận chuyển hàng hóa của nhân dân ở khu vực Bắc Bộ và khu vực Nam Trung Bộ. Đây cũng là cơ hội tạo điều kiện cho hai tỉnh Khánh Hòa và Hải Phòng kết nối trong sự phát triển, đặc biệt là phát triển trong lĩnh vực du lịch và xúc tiến đầu tư.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện khai trương đường bay tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng, tỉnh Khánh Hòa và Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã thống nhất ký thỏa thuận về hợp tác ba bên trong phát triển du lịch, hàng không nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi nhất bằng đường hàng không đến/đi từ Hải Phòng và Khánh Hòa, qua đó hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa xã hội giữa Hải Phòng với Khánh Hòa và giữa hai địa phương với với các tỉnh thành phố khác trong nước cũng như quốc tế.

Vietnam Airlines với vai trò của hãng hàng không quốc gia sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển tăng tần suất, mở thêm đường bay quốc tế và nội địa mới đến Nha Trang và Hải Phòng, hỗ trợ hai địa phương trong quảng bá xúc tiến du lịch ở nước ngoài.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines và các cơ quan hữu quan liên quan nhằm nâng cao năng lực phục vụ chuyến bay tại các sân bay Cát Bi và sân bay Cam Ranh, đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng của hãng.

Sau đường bay Nha Trang-Hải Phòng, Chi nhánh của Vietnam Airlines, Công ty Bay Dịch vụ Vasco sẽ khai thác thường lệ trên đường bay Nha Trang-Cần Thơ từ ngày 10/12/2015.

Ngay sau đó, Vietnam Airlines tiếp tục hợp tác liên danh (codeshare) với Jetstar Pacific (JPA) sẽ mở đường bay Vinh-Nha Trang từ ngày 15/12/2015 với tần suất 3 chuyến/tuần vào thứ Ba, thứ Năm và Thứ Bảy bằng máy bay A320/A321.

Hành khách sẽ có thêm sự lựa chọn khi mua vé của Vietnam Airlines, đi trên chuyến bay của Jetstar nhưng vẫn được hưởng chính sách hành lý miễn cước của Vietnam Airlines, được cung cấp suất ăn miễn phí (bữa chính/bữa ăn nhẹ).

Đây là chương trình nằm trong chiến lược phát triển thương hiệu kép Vietnam Airlines-Jetstar của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, trong đó có kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và lịch bay nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của khách hàng, mang lại cho khách hàng cơ hội đi lại bằng đường hàng không dễ dàng hơn với mức chi phí thấp hơn mà vẫn được sử dụng các dịch vụ ưu đãi khác biệt của hãng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục