Vietnam Airlines duy trì đà tăng trưởng

Trong 6 tháng qua, Vietnam Airlines đã thực hiện gần 32.320 chuyến bay an toàn, vận chuyển gần 4,5 triệu lượt hành khách.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố duy trì mức tăng trưởng ổn định trong nửa đầu năm nay, dù chịu nhiều tác động của tình hình suy thoái kinh tế thế giới và dịch cúm A/H1N1.
 
Theo thống kê, trong 6 tháng qua, Vietnam Airlines đã thực hiện gần 32.320 chuyến bay an toàn, vận chuyển gần 4,5 triệu lượt hành khách, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó có trên 2,9 triệu khách nội địa và gần 1,6 triệu khách quốc tế. Hệ số ghế trung bình thời gian này đạt khoảng 72,5%; tổng doanh thu đạt trên 11.370 tỷ đồng.
 
Cùng với sự hỗ trợ từ Chính phủ và sự hồi phục dần của nền kinh tế trong nước, Vietnam Airlines cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm như giữ vững thị phần khách, kích cầu theo hướng không cắt giảm quy mô sản xuất, duy trì ổn định lịch bay và chất lượng sản phẩm trên cả đường bay quốc tế và trong nước.
 
Trong bối cảnh nhiều hãng hàng không quốc tế buộc phải cắt giảm quy mô hoạt động, lao động và thu nhập của nhân viên do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, Vietnam Airlines còn mở thêm 3 đường bay nội địa mới, không cắt giảm lao động trong khi vẫn đảm bảo thu nhập, chế độ đãi ngộ ổn định cho người lao động.

Bên cạnh việc triển khai các chương trình bán cạnh tranh tại các thị trường trọng điểm và tăng cường quảng bá hình ảnh, Vietnam Airlines cũng đã chuyển đổi thành công hệ thống đặt giữ chỗ mới và tiến hành bán vé qua mạng, củng cố các quan hệ hợp tác liên doanh, liên danh.
 
Tháng 4 vừa qua, Vietnam Airlines đã ký kết “Thỏa thuận gia nhập liên minh hàng không toàn cầu” (SkyTeam) và khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị để có thể trở thành thành viên chính thức của tổ chức này vào tháng 6 năm tới.
 
Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện đại hóa đội bay, giữa tháng 6 vừa qua, Vietnam Airlines đã ký hợp đồng mua thêm 16 máy bay một lối đi Airbus A321 và ký kiên bản ghi nhớ mua thêm 2 chiếc A350-XWB với hãng máy bay Airbus (Pháp).
 
Theo kế hoạch nắn đường bay đang được xúc tiến, đầu tháng 7, Tổng Công ty thực hiện bay thẳng theo 4 đường bay mới và thay đổi phương thức bay đối với sân bay Tân Sơn Nhất nhằm giảm giờ bay cho 9 đường bay từ 4 đến 10 phút/đường.
 
Chương trình tiết kiệm nhiên liêu bay cũng được Vietnam Airlines thực hiện khá hiệu quả với việc tiết kiệm được từ 6 - 7 triệu USD thời gian qua và tiếp tục được coi là một trong những trọng tâm trong hoạt động nửa cuối năm nay.
 
Cùng với đó, VNA còn chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững thị phần, phấn đấu đạt mục tiêu vận chuyển khoảng 9,4 triệu lượt khách, 119 tấn hàng hóa với doanh thu khoảng 24.000 tỷ đồng trong năm nay.
 
Hiện Vietnam Airlines đang khai thác một đội bay gồm 52 chiếc máy bay hiện đại và bay đến 19 điểm đến nội địa và 23 điểm quốc tế./.
Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục