Vietnam Airlines "kêu oan" tới quan chức Italy

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Phạm Ngọc Minh, vừa gửi thư chính thức tới Viện trưởng Viện Công tố Italy, Chánh án Tòa án Tối cao Italy, Chánh án Tòa Sơ thẩm Rome, Chủ tịch Đoàn luật sư Rome (Italy) và Chủ tịch Đoàn luật sư Paris (Pháp) đề nghị xem xét lại vụ kiện liên quan đến ông Liberita một cách công bằng, khách quan.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Phạm Ngọc Minh, vừa gửi thư chính thức tới Viện trưởng Viện Công tố Italy, Chánh án Tòa án Tối cao Italy, Chánh án Tòa Sơ thẩm Rome, Chủ tịch Đoàn luật sư Rome (Italy) và Chủ tịch Đoàn luật sư Paris (Pháp) đề nghị xem xét lại vụ kiện liên quan đến ông Liberita một cách công bằng, khách quan.
 
Trong thư, ông Phạm Ngọc Minh tóm lược lại quá trình diễn biến vụ kiện liên quan đến Vietnam Airlines trong bối cảnh chỉ còn khoảng hai tuần nữa, vào ngày 2/4 tới đây sẽ là phiên xem xét cuối cùng tại Tòa Sơ thẩm Rome để xem xét Đơn đặc biệt của Tổng công ty Hàng không yêu cầu hủy bản án của Tòa Sơ thẩm Rome năm 2000.

Ông Phạm Ngọc Minh khẳng định, Vietnam Airlines đã bị oan ức và bị lợi dụng một cách bất công, phi lý vì Tổng công ty không có mối quan hệ pháp lý nào với ông Maurizio Liberati - nguyên đơn.
 
Ông Liberati và luật sư của Công ty Falcomar đã có sự dàn xếp để đưa ra các lời khai, tuyên bố không đúng với sự thực và ngụy tạo các bằng chứng giả.
 
Hơn nữa, do sự khác biệt về tổ chức hệ thống tư pháp giữa hai nước nên Vietnam Airlines đã không nhận được bản án trong thời hạn để kháng án. Do đó, Tổng công ty đã không có điều kiện, cơ hội để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách thích hợp.
 
Với hy vọng và tin vào sự công bằng, nền công lý của một quốc gia văn minh, phát triển như Cộng hòa Italy, năm 2004, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã nộp đơn kháng án lên Tòa Phúc thẩm Rome để xin xem xét lại bản án của Tòa Sơ thẩm Rome năm 2000.
 
Ngoài ra, trong quá trình thu thập tài liệu để theo đuổi vụ kiện, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã phát hiện thấy có dấu hiệu của sự dàn xếp giữa ông Liberati và luật sư của Công ty Falcomar nhằm thực hiện mục đích trục lợi của họ thể hiện ở hai bức thư đề ngày 23/9/1996 và 13/11/1996. Vì vậy, năm 2005, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã nộp thêm Đơn đặc biệt lên Tòa Sơ thẩm Rome yêu cầu hủy bản án của Tòa Sơ thẩm Rome năm 2000 (hai bức thư nêu ở trên đã được luật sư của Tổng công ty Hàng không Việt Nam gửi kèm theo đơn đặc biệt lên Tòa Sơ thẩm Rome).
 
Trong thời gian vừa qua, các tòa án có thẩm quyền của Rome đã có nhiều phiên xem xét để giải quyết vụ kiện này. Tuy nhiên, ngày 16/12/2008, Tòa Phúc thẩm Rome đã ban hành bản án số 4639/04 không chấp nhận đơn kháng án của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
 
Ông Minh nhấn mạnh, Vietnam Airlines gửi thư này để cơ quan luật pháp của Italy xem xét lại vụ việc một cách công bằng và khách quan để các doanh nhân, doanh nghiệp hai nước khi hợp tác, kinh doanh không phải e ngại về những vụ việc tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục