Vietnam Airlines khai thác trở lại đường bay tới Pleiku trong một tuần

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có thông báo sẽ khai thác trở lại các chuyến bay đi/đến Pleiku trong giai đoạn từ ngày 15-22/3.
Vietnam Airlines khai thác trở lại đường bay tới Pleiku trong một tuần ảnh 1(Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có thông báo sẽ khai thác trở lại các chuyến bay đi/đến Pleiku trong giai đoạn từ ngày 15-22/3 theo quyết định 829/QĐ-BGTVT ngày 12/3 của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh thời gian tạm thời đóng cửa Cảng hàng không Pleiku.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ khai thác tổng số 38 chuyến bằng máy bay ATR72 trên đường bay giữa Hà Nội/Đà Nẵng/Thành phố Hồ Chí Minh-Pleiku, trong đó có 2 chuyến tăng mới trên đường bay giữa Đà Nẵng-Pleiku so với lịch bay thường lệ để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Những hành khách đã được đổi vé hoặc mua vé sang hành trình thay thế đi/đến Buôn Ma Thuột/Quy Nhơn trong thời gian từ 15-22/3 có nhu cầu đổi lại hành trình cũ đi/đến Pleiku sẽ được hãng hỗ trợ đổi vé miễn phí và miễn các điều kiện hạn chế về vé.

Trong giai đoạn Cảng hàng không Pleiku đóng cửa để thi công Dự án kéo dài đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay từ ngày 23/3 đến ngày 25/10, Vietnam Airlines sẽ tạm ngừng khai thác các chuyến bay đi/đến Pleiku.

Kế hoạch khai thác và phục vụ hành khách của Vietnam Airlines trong giai đoạn này sẽ được triển khai như thông báo đã phát hành ngày 10/3/2015.

Do điều kiện thời tiết xấu, mây mù, tầm nhìn giảm ở sân bay tại Hải Phòng đã có tổng cộng 6 chuyến bay trong ngày 14/3 của Vietnam Airlines bị ảnh hưởng, trong đó có 4 chuyến trên đường bay giữa Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh (VN1182/VN1183, VN1186/VN1187) và 2 chuyến trên đường bay giữa Hải Phòng-Đà Nẵng (VN1670/VN1671).

Vietnam Airlines đã phải triển khai tăng thêm 2 chuyến bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu A321 (VN7787 và VN7713 để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Ngoài ra, Vietnam Airlines còn hỗ trợ chi phí di chuyển bằng đường bộ cho hành khách từ Hải Phòng đến Hà Nội từ 300.000-400.000 đồng tùy từng hạng ghế theo quy định hiện hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục