Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội-Osaka

Đường bay thẳng giữa Hà Nội-Osaka sẽ được chính thức đưa vào khai thác từ ngày 13/1/2010 với tần suất 5 chuyến/tuần.
Đường bay thẳng giữa Hà Nội và Osaka, Nhật Bản sẽ được Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức đưa vào khai thác từ ngày 13/1/2010.

Thông báo ngày 6/11 của Vietnam Airlines cho biết đường bay này sẽ được khai thác với tần suất 5 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật.

Theo Vietnam Airlines, việc mở đường bay này nhằm thay thế kịp thời cho các đường bay Hà Nội-Osaka hiện do Japan Airlines đảm nhiệm, dự kiến sẽ ngừng khai thác từ ngày 12/1/2010 do hãng này gặp nhiều khó khăn và đang trong giai đoạn tái cơ cấu.

Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, nhấn mạnh trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, việc Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội-Osaka, sau khi mở liên tiếp một số đường bay đến Quy Nhơn, Quảng Bình, Tuy Hòa, Pleiku trong năm 2009, cho thấy nỗ lực lớn của tổng công ty.

Điều này cũng thể hiện mong muốn của Vietnam Airlines là thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch giữa Kansai và Hà Nội nói riêng và giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam nói chung.

Cùng với các đường bay đến Tokyo, Nagoya và Fukuoka, đường bay thẳng Hà Nội-Osaka là đường bay thứ 4 từ Thủ đô Hà Nội đến Nhật Bản và là đường bay thứ 8 giữa hai nước do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác.

Với đường bay mới này, Vietnam Airlines sẽ trực tiếp khai thác 33 chuyến/tuần tới 4 điểm đến tại Nhật Bản, gồm các thành phố Tokyo, Osaka, Fukuoka và Nagoya.

Trong 9 tháng đầu năm 2009, Vietnam Airlines chiếm gần 50% thị phần khai thác trên các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tổng số 3 hãng đang khai thác./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục