Vietnam Airlines tăng chuyến bay chặng Pháp-VN

Theo văn phòng Vietnam Airlines tại Pháp, từ 4/11, Vietnam Airlines tăng từ 6 chuyến lên 8 chuyến bay/tuần trên đường bay Pháp-VN.
Thông báo của Văn phòng Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Paris cho biết, kể từ ngày 4/11, Vietnam Airlines sẽ tăng từ 6 chuyến lên 8 chuyến bay/tuần trên đường bay Pháp-Việt Nam.

Như vậy, ngày nào cũng sẽ có một chuyến bay của Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử của hãng, trong cùng một ngày, vào thứ tư hàng tuần, sẽ có 2 máy bay, loại B777, cất cánh từ sân bay Charles de Gaules ở thủ đô Paris về hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Lê Dũng, Trưởng đại diện Văn phòng Vietnam Airlines tại Paris, đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển vượt bậc của hãng tại châu Âu.

Mặc dù khủng hoảng kinh tế thế giới chưa kết thúc, nhưng Vietnam Airlines đưa ra quyết định trên nhằm đón đầu sự phục hồi của thị trường châu Âu và chuẩn bị để hãng gia nhập Liên minh hàng không Skyteam.

Ông Lê Dũng cũng cho biết thị trường Pháp đã và sẽ tiếp tục là một thị trường trọng điểm và đầy tiềm năng của Vietnam Airlines do các yếu tố truyền thống về quan hệ lịch sử, văn hóa và các mối quan hệ kinh tế. Đông Dương, trong đó có Việt Nam, vốn là điểm đến ưa thích của khách Pháp. Nguồn khách hàng rất quan trọng và dài hạn của Vietnam Airlines là lượng Việt kiều tại Pháp. Hơn nữa, Paris còn là một cửa ngõ trọng yếu để kết nối với hầu hết các điểm lớn tại châu Âu.

Việc tăng cường đường bay Pháp-Việt Nam sẽ khiến sân bay Charles de Gaules trở thành trung tâm trung chuyển lớn nhất của Vietnam Airlines tại châu Âu và là một bước chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn của hãng trên thị trường quốc tế sau năm 2010.

Năm 2008, tổng doanh thu của hãng tại các thị trường châu Âu đạt 165 triệu euro, tăng 20% so với năm 2007. Riêng tại Pháp, doanh thu năm ngoái đã tăng 24% với hệ số sử dụng ghế trung bình lên đến 87%. Hiện nay, các chuyến bay về Việt Nam hầu như kín chỗ và đường bay đã bắt đầu có lãi sau nhiều năm khai thác.

Tuy mới chỉ có các chuyến bay thường xuyên tới 3 nước châu Âu là Pháp, Đức và Nga, Vietnam Airlines đã mở rộng mạng lưới bán vé tại hầu hết các nước trong vùng Tây, Bắc và Trung Âu (bao gồm cả Anh và Bắc Ireland)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục