Việt-Nhật chia sẻ kinh nghiệm phong trào công đoàn

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN mong muốn Zenroren chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng phong trào công đoàn mạnh ở Việt Nam.
Ngày 3/11, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp toàn quốc các Công đoàn Nhật Bản (Zenroren) do ông Sakuji Daikoku, Chủ tịch Zenroren dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 2-8/11.

Tại buổi hội đàm, hai bên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân lao động của mỗi bên.

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm của Zenroren trong các nỗ lực xây dựng phong trào công đoàn mạnh ở Việt Nam, bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn Zenroren sẽ góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác gắn bó, tốt đẹp giữa hai tổ chức công đoàn.

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cho biết, hoạt động ưu tiên hiện nay của Công đoàn Việt Nam là tập trung mọi nỗ lực tăng cường hoạt động của tổ chức công đoàn, đặc biệt là cấp cơ sở, đẩy mạnh thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Luật Công đoàn và phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi Bộ Luật Lao động, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 5/2011.

Chủ tịch Zenroren Sakuji Daikoku mong muốn, trong thời gian tới, Công đoàn hai nước phối hợp đào tạo người lao động Việt Nam một số kỹ năng cũng như hiểu biết về pháp luật... trước khi đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản; tăng cường giao lưu theo chuyên đề và phối hợp tuyên truyền bảo vệ an ninh, hòa bình thế giới...

Chủ tịch Sakuji Daikoku cho biết, Công đoàn Zenroren có 21 liên đoàn ngành, 37 liên đoàn địa phương với khoảng 1,2 triệu người. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn Nhật Bản là đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động...

Hiện nay, Nhật Bản có 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Tính riêng trong năm 2010, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,5 tỷ USD. Tính đến giữa tháng 5/2009, Nhật Bản có 1.074 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký 17,527 tỷ USD, đứng thứ 3/84 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam...

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn Zenroren sẽ có buổi làm việc Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; thăm một số di tích của Việt Nam như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò, địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Chiến tranh.../.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục