Việt-Nhật đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm

Hai lãnh đạo cơ quan an ninh Việt Nam, Nhật Bán nhất trí đẩy mạnh hợp tác hai bên trong đấu tranh phòng chống tội phạm giai đoạn mới.
Ngày 29/7/2013, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với ngài Furuya Keiji, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Nhật Bản, kiêm Bộ trưởng đặc trách vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng kết quả bầu cử Thượng viện Nhật Bản vừa qua, đồng thời gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Thủ tướng Shinzo Abe và Đảng Dân chủ Tự do.

Tại buổi hội đàm, hai bên cùng vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản đã được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên đã phối hợp điều tra hiệu quả các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao thông qua kênh hợp tác Interpol và hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an toàn cho công dân của hai nước.

Đại tướng Trần Đại Quang và ngài Furuya Keiji nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, tội phạm khủng bố quốc tế trong giai đoạn mới; thực hiện Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Nhật Bản từ năm 2014 để trao đổi về tình hình an ninh khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và thông tin tội phạm của mỗi nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, đoàn chuyên viên với các cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản để chia sẻ kinh nghiệm trên lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; đề nghị phía Nhật Bản cử chuyên gia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam về các chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm mà Nhật Bản có thế mạnh; tiếp tục ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực…/.

Bảo Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục