Việt-Nhật tăng cường quan hệ giữa 2 đảng cộng sản

Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.
Chiều 24/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt-Nhật đã thân mật tiếp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo đang ở thăm Việt Nam.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh quan hệ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.

Ông Tô Huy Rứa cho biết hai nhóm nghị sỹ hữu nghị của hai nước có quan hệ mật thiết, không ngừng phát triển trong những năm qua; đồng thời đánh giá cao vai trò của các nghị sỹ Đảng Cộng sản Nhật Bản trong Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

Về quan hệ hai Đảng, ông Tô Huy Rứa đánh giá cao kết quả của các cuộc trao đổi lý luận hai Đảng, tin rằng các cuộc trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn không những làm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, mà còn làm phong phú kinh nghiệm và lý luận cho mỗi Đảng.

Ông nhấn mạnh những năm qua, thực hiện thỏa thuận cấp cao hai Đảng, các hoạt động giao lưu hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp trên các diễn đàn quốc tế giữa hai Đảng đều tiến hành rất hiệu quả.

Ông Shii Kazuo cho rằng các cuộc hội đàm và trao đổi ý kiến với lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam trong chuyến thăm của Đoàn hết sức thành công, nâng quan hệ giữa hai Đảng lên một tầm cao mới, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam ngày càng phát triển.

Ông Shii Kazuo đánh giá cao hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt-Nhật do ông Tô Huy Rứa làm Chủ tịch; khẳng định Đảng Cộng sản Nhật Bản ủng hộ và tham gia tích cực vào Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, nỗ lực hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hai nhà nước.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Nhật Bản đã có cuộc làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì.

Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm; thảo luận về các biện pháp triển khai kế hoạch giao lưu hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng đã thỏa thuận.

Đoàn cũng đã thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại thủ đô Hà Nội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục