Việt-Pháp hợp tác nhằm cải tiến chất lượng đào tạo

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh quyết tâm của Việt-Pháp trong việc nâng cao hơn nữa quy mô chất lượng và hiệu quả đào tạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 27/6, đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam do Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Chủ tịch Hội đồng trường - Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội (USTH) dẫn đầu, rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc một tuần tại Pháp.

Trước đó, chiều 26/6, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và có buổi gặp gỡ với đông đảo sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tại Pháp, nhất là một số sinh viên trường USTH đang học tại Pháp.

Trong không khí cởi mở, gần gũi và thẳng thắn, Bộ trưởng đã làm sáng tỏ nhiều câu hỏi của các bạn liên quan đến vấn đề cải cách hệ thống giáo dục ở Việt Nam hiện nay, như cơ chế tuyển sinh của trường USTH, tìm kiếm việc làm ở Việt Nam sau khi kết thúc các khóa đào tạo tại Pháp…

[Tăng cường hợp tác giáo dục đại học Việt Nam-Pháp]

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định ngành giáo dục và đào tạo Việt Nam đã và đang rất cố gắng thực hiện các dự án cải cách và đổi mới nội dung, chất lượng chương trình, phương thức, phương pháp đào tạo tại các cấp học, nhất là giáo dục đại học để các trường đại học Việt Nam có thể đạt được những tiêu chuẩn quốc tế trong quan trình hội nhập quốc tế và khu vực. Theo Bộ trưởng, Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên, lưu học sinh Việt Nam về nước làm việc trong các điều kiện ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh các hoạt động chính, lãnh đạo Vụ quan hệ Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam có cuộc gặp gỡ và làm việc song phương với ông Pierre Sebban, Hiệu trưởng USTH, Giáo sư Đại học Paris-Sud 11, về định hướng chiến lược lớn phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và học thuật của USTH; với lãnh đạo Viện nghiên cứu Pháp (Institut Français); với Vụ trưởng Vụ châu Âu, quan hệ quốc tế và hợp tác - Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Pháp về việc trường Balzac mở khoa tiếng Việt.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp về kết quả đã chuyến công tác lần này và triển vọng của sự hợp tác Việt-Pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết tại tất cả các cuộc thảo luận, cuộc gặp làm việc chung cũng như cuộc trao đổi riêng với các Bộ trưởng, với các hiệu trưởng của phía Pháp, hai bên đã thống nhất việc tăng cường hơn nữa sự phối hợp, hợp tác giữa các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu khoa học của hai nước.

Trong giai đoạn đầu, các trường đại học của Pháp sẽ hợp tác với Việt Nam nhiều hơn trong việc đào tạo cán bộ, không chỉ đào tạo riêng lẻ từng cá nhân, từng tiến sỹ, mà còn giúp Việt Nam đào tạo những êkíp, những nhóm làm việc tiếng Việt, làm việc chuyên ngành, giúp hình thành những trường phái học thuật chuyên biệt có khả năng làm việc được với các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy ở Pháp, châu Âu và trên thế giới.

Giai đoạn sau, khi Việt Nam đã có nhân lực mạnh mẽ hơn, có kinh nghiệm thực tiễn đầy đủ hơn, hai nước Việt Nam và Pháp sẽ cùng nhận nghiên cứu sinh, du học sinh của nhau.

Phía Pháp cũng bày tỏ mong muốn được gửi học sinh và nghiên cứu sinh của Pháp sang học tại trường USTH và một số trường đại học khác trong khối Pháp ngữ tại Việt Nam, cũng như cùng triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm đáp ứng tiến trình phát triển của Việt Nam.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh quyết tâm của cả hai phía trong việc mở ra hướng phát triển mới để nâng cao hơn nữa quy mô chất lượng và hiệu quả đào tạo. Theo ông, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Pháp đã đạt được rất nhiều thành công. Đây là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng và là thế mạnh cần phát huy để hướng tới việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp trong thời gian tới./.

Lê Hà-Nguyễn Tuyên/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục